Cặp vợ chồng điều hành xưởng sản xuất kính ôtô giả các thương hiệu nổi tiếng lãnh án

Thứ Tư, 16/07/2025 15:33  | Hoàng Quân

|

(CAO) Là chủ tiệm kinh doanh kính ôtô, vợ chồng Lợi – Như (ngụ TP Huế) thuê thêm 4 người tổ chức sản xuất các loại kinh ôtô của các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới với giá trị tương ứng hơn 2,4 tỷ đồng.

TAND TP Huế, ngày 15/7, đưa ra xét xử vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” đối với 6 bị cáo: Trần Quốc Lợi (SN 1978); Hồ Văn Lợi (SN 1996); Trịnh Thị Kim Như (SN 1988); Lê Minh Tùng (SN 1994); Đặng Văn Minh Hiếu (SN 2006) và Lê Thị Nga (SN 1994, cùng ngụ TP Huế).

Theo hồ sơ vụ án và cáo trạng, Trần Quốc Lợi và vợ là Trịnh Thị Kim Như điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ sở kinh doanh hộ gia đình mang tên “Kính ô tô Huế” tại 13 Nguyễn Tất Thành (P.Thanh Thủy, TP Huế).

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vợ chồng Lợi, Như đăng ký ngành nghề mua bán phụ tùng ô tô, sửa chữa ô tô và dịch vụ in ấn và Như đứng tên. Từ đầu năm 2021, Lợi, Như nảy sinh ý định làm giả kính chắn gió ôtô của các nhãn hiệu nổi tiếng như: HONDA, HYUNDAI, FORD, KIA, TOYOTA, MITSUBISHI, MERCEDES BENZ, SUZUKI, DEAWOO, MAZDA… để nhằm thu lợi.

Lợi, Như tuyển dụng Lê Minh Tùng, Lê Thị Nga, Hồ Văn Lợi và Đặng Văn Minh Hiếu cùng làm việc tại cơ sở. Trong đó, Lợi mua các loại máy móc thiết bị như máy đánh bóng, dung dịch tẩy kính, sơn, máy in laser chuyên khắc thủy tinh…

Như đứng tên giao dịch nhập khẩu kính từ Trung Quốc, thanh toán và mở tờ khai hải quan. Nga thiết kế file logo, Tùng sử dụng máy in laser, Hồ Văn Lợi và Hiếu tẩy xóa, khắc và đóng gói sản phẩm.

Các đối tượng mua kính chắn gió giá rẻ được sản xuất tại Trung Quốc mang nhãn hiệu XYG, tẩy xóa logo XYG rồi in khắc laser giả logo của các hãng ôtô nổi tiếng, quảng cáo, bán công khai thực tế và trên mạng.

Địa điểm sản xuất kính gió giả tại 2 số nhà 148 và 178 An Dương Vương (P.An Cựu, TP Huế). Cơ sở tại số 13 Nguyễn Tất Thành là nơi trưng bày bán và giao dịch với khách. Khi có khách đặt kính mang logo hãng nào thì Lợi chỉ đạo nhân viên sản xuất theo yêu cầu. Ngoài ra, các đối tượng còn sản xuất sẵn kính ôtô giả để chờ bán.

Ngày 13/12/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế khám xét các địa điểm trên, thu giữ 495 kính chắn gió ôtô, hàng loạt máy móc, thiết bị.

Theo điều tra, chỉ từ tháng 5/2023 đến ngày 13/12/2023, các bị cáo sản xuất 495 kính chắn gió ôtô giả, theo giá hàng thật là hơn 2,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra và tại tòa, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ ăn năn, hối lỗi. HĐXX tuyên phạt Trần Quốc Lợi 5 năm 6 tháng tù; Như 5 năm 3 tháng tù; Tùng, Nga, Hồ Văn Lợi cùng 5 năm tù và Hiếu 2 năm 6 tháng tù (án treo) cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang