Cô gái bị xe bồn cán chết trên đường đi làm

Chủ Nhật, 06/08/2017 15:02

|

(CAO) Đi xe đạp đến chỗ làm, cô gái 25 tuổi bị xe bồn ôm cua tông trúng, cán qua người khiến nạn nhân tử vong.

Khoảng 12 giờ ngày 6-8, chị Nguyễn Thị Trúc (25 tuổi, quê An Giang) đi xe đạp trên đường ĐT 747B, thuộc P.Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên, Bình Dương để đi làm.

Khi vừa tới giao lộ với đường ĐH 402 thì bị xe bồn BS: 61C - 247.68 do tài xế tên Nguyễn Ngọc Tuấn (28 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên đường ĐH402 theo hướng ra cầu Khánh Vân đang ôm cua tông trúng.

Cú va chạm khiến chị Trúc cùng xe đạp ngã xuống đường, bánh xe bồn cán qua người làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe đạp bị hư hỏng nặng, xe gây tai nạn chạy về phía trước hơn 10m mới dừng lại. Công an TX.Tân Uyên sau đó có mặt giải quyết vụ việc.

*Trước đó, vào 11 giờ ngày 5-8, hai vợ chồng đi xe máy BS: 61G1 - 193.81 trên quốc lộ 13, hướng từ Bình Dương về TP.HCM.

Khi qua ngã tư Sở Sao (P.Tân An, TP.Thủ Dầu Một) khoảng 200m thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy chạy cùng chiều.

Sự việc khiến cả hai ngã ra đường, chưa kịp đứng dậy thì xe tải BS: 51C - 420.97 từ phía sau chạy tới cán qua làm người chồng tử vong tại chỗ, vợ bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang