Tại Hà Nội, đúng 12 giờ 30 ngày 18/10, ngay sau khi Cục trưởng Cục CSGT phát lệnh ra quân, Phòng CSGT CATP.Hà Nội đã triển khai tới 16 đội, địa điểm kiểm soát là những tuyến, nút giao trọng điểm trên địa bàn TP. Việc ra quân đồng loạt thể hiện sự thống nhất, quyết liệt trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Lực lượng CSGT đã bố trí các tổ tuần tra khép kín, tập trung kiểm tra người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu, bia. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được tiến hành đúng quy trình, quy định pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn, không gây ùn tắc giao thông. Đại diện Đội CSGT số 6 cho biết, trưa 18/10, Đội đã phổ biến lệnh tới 6 tổ công tác. Tại nút giao Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, trong 2 giờ đồng hồ, tổ công tác đã phát hiện hơn 40 trường hợp vi phạm. Trong đó có nam tài xế trú tại Ninh Bình bị phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe (GPLX) trong 23 tháng.

Lực lượng CSGT Công an TPHCM tuần tra xử lý nồng độ cồn liên tục cả ngày và đêm
Tại TPHCM, Phòng CSGT Công an TPHCM (CATP) đang triển khai kế hoạch cao điểm kiểm soát nồng độ cồn từ nay đến giai đoạn trước trong và sau Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, các Đội, Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT CATP đang tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn. Theo đó, 38 Đội, Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT (bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) sẽ tập trung đo nồng độ cồn từ 12-18 giờ và từ 18 giờ đến 0 giờ sáng hôm sau. Tại họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội TPHCM diễn ra ngày 16/10, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng CSGT CATP cho biết, từ ngày 11/10, đơn vị triển khai cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Kết quả, chỉ trong 4 ngày đầu đã xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm, trong đó có 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 8 trường hợp dương tính với ma túy.
Trước tình hình giao thông phức tạp trên các tuyến đường Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ), lực lượng CSGT đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt trong cao điểm cuối năm. Theo đại diện Phòng CSGT CATP, kể từ đầu năm, tai nạn liên quan đến người lái xe vi phạm nồng độ cồn còn phức tạp. Dẫn chứng là vụ tai nạn hồi cuối tháng 9 tại xã Phước Thành (trước đây là huyện Phú Giáo, Bình Dương), tài xế sau khi uống rượu, bia lái ôtô khiến 3 mẹ con tử vong. Do đó, đợt kiểm tra nồng độ cồn này là để nâng cao ý thức của tài xế trước cao điểm cuối năm, người dân thường tham dự nhiều lễ, tiệc.
Ngày 19/10, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, vào trưa 18/10, sau khi Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an phát lệnh ra quân, các tổ công tác đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm. Sau khi ra quân kiểm tra nồng độ cồn, CSGT TPHCM đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, dù là buổi trưa. Kết quả sau một ngày ra quân cao điểm xử lý nồng độ cồn (từ trưa 18/10 đến hết ngày 18/10), CSGT TPHCM đã kiểm tra, xử lý 680 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, cao điểm xử lý nồng độ cồn theo 2 khung giờ là từ 12 - 14 giờ 30 là 38 trường hợp, 19 - 22 giờ là 350 trường hợp. Công an TPHCM tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm kiểm soát nồng độ cồn từ nay đến sau Tết Nguyên đán 2026.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng đồ cồn trên các tuyến đường thuộc tỉnh Đồng Nai
Tại Hải Phòng, CATP.Hải Phòng cho biết, thực hiện lệnh ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc của Cục CSGT, Phòng CSGT vừa triển khai lực lượng, phương tiện ở các tuyến đường trên địa bàn TP.Hải Phòng để thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm nồng độ cồn". Kết quả, trong ngày 18/10, Phòng CSGT phát hiện xử lý 223 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 20 trường hợp điều khiển ôtô, 195 điều khiển mô tô và 8 phương tiện khác. Tổng số tiền phạt hơn 1,32 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng tước GPLX 11 trường hợp và tạm giữ 223 phương tiện. Thông qua đợt thực hiện kế hoạch này nhằm tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm nhằm kéo giảm các vụ TNGT liên quan đến vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn TP.Hải Phòng.
Theo thống kê của Cục CSGT - Bộ Công an, trong vòng 2 giờ đồng hồ (từ 12 giờ - 14 giờ 30) ngày 18/10, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát 48.214 lượt phương tiện (gồm 1.748 xe khách, 3.495 xe tải, 10.226 xe con, 31.902 mô tô và 843 xe thô sơ); qua đó lập biên bản xử lý 1.294 tài xế vi phạm nồng độ cồn (gồm 2 xe khách, 17 xe tải, 64 xe con, 1.194 xe máy và 17 xe thô sơ). Khung giờ từ 19 giờ - 22 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT Công an 34 địa phương đã kiểm tra nồng độ cồn đối với 63.240 lái xe, người điều khiển phương tiện (1.860 xe khách, 3.128 xe tải, 16.051 xe con, 41.067 xe mô tô, 1.131 xe thô sơ). Lập biên bản xử lý 2.523 tài xế điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn (2 xe khách, 10 xe tải, 82 xe con, 2.401 xe mô tô, 28 xe thô sơ). Trong đó, các địa phương phát hiện vi phạm nhiều là: Hà Nội (299 tài xế), Bắc Ninh (259 tài xế), Hải Phòng (207 tài xế), Phú Thọ (198 tài xế), An Giang (187 tài xế), Lào Cai (179 tài xế), Thái Nguyên (174 tài xế)...
Trước đó, tối 17/10, Tổ địa bàn Tiên Lãng - Trạm CSGT Quang Trung (Phòng CSGT CATP.Hải Phòng) phối hợp cùng Công an xã Tiên Lãng và Công an xã Tiên Minh tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và các lỗi vi phạm khác ở tỉnh lộ 212 và tuyến đường Phạm Ngọc Đa ở địa bàn 2 xã Tiên Lãng và xã Tiên Minh, Hải Phòng. Qua đó, lực lượng Công an đã phát hiện 15 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (3 trường hợp điều khiển xe đạp, xe đạp điện; 10 trường hợp điều khiển xe mô tô).
Tại Đồng Nai, sau lễ phát động của Cục CSGT - Bộ Công an, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn toàn tỉnh. Các Tổ chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh được thành lập do CSGT làm tổ trưởng, có sự huy động tham gia của Công an cấp xã và các lực lượng Cảnh sát khác. Lực lượng chức năng đã bố trí tuần tra kiểm soát khép kín tuyến, địa bàn theo các khung giờ trọng điểm. Theo đó, khu vực nội ô, buổi trưa từ 12 - 14 giờ; buổi tối từ 19 giờ 30 - 22 giờ. Khu vực nông thôn, buổi sáng từ 7 giờ 30 - 10 giờ; buổi tối từ 18 giờ 30 - 21 giờ. Khu công nghiệp từ 19 - 22 giờ. Ngoài ra, lực lượng CSGT bố trí tổ hóa trang ghi nhận các trường hợp điều khiển phương tiện rời khỏi quán nhậu và sử dụng mô tô tuần tra cơ động để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp né tránh kiểm tra. Chỉ sau một ngày ra quân triển khai đồng loạt chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn (ngày 18/10), lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 62 trường hợp vi phạm trên toàn tỉnh; tạm giữ 59 phương tiện, tước 10 GPLX, số tiền phạt ước tính 315 triệu đồng. Theo kế hoạch, những ngày tới lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát tại các nhà hàng, quán bar, tụ điểm giải trí, đồng thời bố trí lực lượng tuần tra khép kín trên các tuyến đường.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đợt kiểm tra chuyên đề này nằm trong kế hoạch đồng loạt của Cục CSGT trên toàn quốc, nhằm ngăn chặn vi phạm, kéo giảm TNGT do rượu, bia gây ra; đồng thời qua đó sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho người dân trên mọi tuyến đường. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tập trung kiểm tra các hành vi như: chạy quá tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định... Hoạt động kiểm tra sẽ được thực hiện đột xuất, không báo trước, bảo đảm tính răn đe và hiệu quả.
Xử lý vi phạm nồng độ cồn để ngăn ngừa tai nạn
Theo đánh giá của Cục CSGT, tình trạng người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng, tập trung ở khu vực nội thành, khu công nghiệp, vùng nông thôn và các vùng miền núi. Trước thực trạng TNGT liên quan đến nồng độ cồn còn diễn biến phức tạp, Cục CSGT đã phát động cao điểm kiểm tra trên toàn quốc, yêu cầu các địa phương ra quân đồng loạt trong cùng khung giờ, tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm nhằm tạo sức lan tỏa, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Mục tiêu trọng tâm là tăng cường phát hiện và ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn, kéo giảm TNGT do rượu, bia gây ra, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng. Trong đó, từ ngày 15/6 -14/10, cả nước xảy ra 343 vụ TNGT liên quan đến nồng độ cồn, làm chết 161 người, 305 người bị thương. Trong 9 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng toàn quốc đã xử lý hơn 310.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên lĩnh vực đường bộ. Theo Nghị định 168, mức phạt nồng độ cồn đã tăng nặng, cao nhất tới 40 triệu đồng đối với ôtô và 10 triệu đồng với xe máy, cùng tước GPLX từ 10 đến 24 tháng.
Xuân Hương - Minh Thắng - Minh Vương