Phục bắt nhóm quái xế hút “cỏ” trước khi đua xe để tăng phấn kích

Chủ Nhật, 05/04/2020 12:30

|

(CAO) Nhóm "quái xế" lợi dụng đường xá vắng vẻ mùa dịch Covid-19, tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường. Sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã truy bắt 2 nhóm, 8 "quái xế".

Ngày 5-4, Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt, cho biết, vào 15h30 ngày 4-4, sau gần một tháng theo dõi một nhóm “quái xế” nhí chuyên đua xe, lạng lách, nẹt pô... gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại nhiều con đường trên địa bàn TP.Đà Lạt, Đội CSGT Công an thành phố hợp Cảnh sát trật tự tổ chức mật phục, chốt chặn, vây bắt được chúng để xử lý.

Lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự Công an Đà Lạt đưa xe vi phạm về tạm giữ
Những "quái xế" bị bắt tại trận. Ảnh Chính Thành

Thời điểm trên, phát hiện nhóm gần 10 thanh niên tụ tập tại đồi Mả Thánh cũ, (khu vực Trung tâm thể thao đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7 - Đà Lạt) để đua xe, lực lượng chức năng tiến hành chặn bắt.

Lúc này, có ít nhất 4 thanh niên bắt đầu náo loạn bởi màn dàn ngang, rú ga ầm ĩ, lạch lách, bốc đầu… Không cho các “quái xế” chạy vòng vào khu dân cư hay đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đội CSGT đã dùng xe chuyên dụng bố trí chốt chặn nhiều đường ra khu vực trên, bắt 4 đối tượng đua xe và 6 thanh niên đi theo cổ vũ.

Tại Cơ quan Công an, được biết, khi tạm giữ tang vật vi phạm, lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh niên trên còn sử dụng cần sa (dân sử dụng gọi là “cỏ”, “tài mà”) vương vãi tại một địa điểm gần đó, thậm chí nhóm còn mang loa theo để bật nhạc mạnh trước khi đua để thêm kích thích. Hiện đã lập biên bản vi phạm hành chính với chúng.

Trung tá Mai Xuân Huệ - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt (người đứng, bên trái) trực tiếp chỉ đạo lấy lời khai, đấu tranh với các đối tượng tại Cơ quan Cônga an. Ảnh: Chính Thành

Đội Cảnh sát ma tuý Công an Đà Lạt đã tiến hành test nhanh và phát hiện 4 thanh niên đều dương tính với chất cần sa.

 Cũng khoảng thời gian trên, Đội CSGT tiếp tục phối hợp với Công an phường 3 chốt chặn khu vực hồ Tuyền Lâm, tạm giữ 5 thanh niên cũng đang tổ chức tụ tập, nẹt pô, lạch lách... Nhóm này đều trú tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), nhân lúc rảnh rỗi tổ chức lên Đà Lạt vui chơi, do nghĩ mùa dịch bệnh đường thông thoáng, lực lượng chức năng không chốt chặn, kiểm tra tại các cung đường vắng.

Cả hai nhóm thanh niên trên còn rất trẻ, từ 17 tới 22 tuổi. Hầu hết xe máy tạm giữ của các đối tượng đều đã được độ, chế lại, như: thay ống pô, đôn nòng và nhiều cấu kiện xe... 3-4 đối tượng đã có “thâm niên” đua xe, tụ tập lạng lách, nẹt pô thuộc dạng “chuyên nghiệp”.

Tiến hành truy xét nhanh, Đội CSGT Công an Đà Lạt phát hiện nhiều clip nhóm thanh niên trên quay cảnh đua xe, bốc đầu, nẹt pô… tại đường cao tốc Liên Khương, đường quốc lộ, đường đèo hồ Tuyền Lâm, khu vực gần đèo Prenn.

Tang vật sử dụng cần sa của các đối tượng được Công an thu giữ. Ảnh: Chính Thành

Trong các clip này, các nhóm từ 6-8 thanh niên nam - nữ nhoài người nằm trên xe, theo từng cặp, phóng chạy trái phép vào đường cao tốc Liên Khương – Prenn với tốc độ 100km/h, đồng bọn theo sau dàn hàng cổ vũ, rất nguy hiểm cho xe ô tô tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Từ lời khai và những clip nêu trên, lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp, rà soát, triệu tập, mời làm việc với nhiều thanh niên khác liên quan để xác minh, làm rõ hành vi.

Trung tá Hùng cho biết: “Đơn vị đã và đang vào cuộc quyết liệt, truy tìm, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn, đặc biệt là thời điểm cả nước, cả tỉnh đang nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Không để các nhóm thanh niên lợi dụng mùa dịch bệnh gây mất an ninh trật tự”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang