Hai nữ sinh lớp 9 chụp hình lúc tàu chạy, bị cuốn vào tử vong

Thứ Bảy, 04/04/2020 17:00  | Hoàng Quân

|

(CAO) Hai nữ học sinh lớp 9 ở Bình Định đứng trên cầu vượt để chụp hình với đoàn tàu chạy qua thì bị tàu SE4 cuốn vào dẫn đến tử vong tại chỗ.

Đến chiều 4-4, gia đình người thân đã đưa thi thể 2 nữ học sinh Phạm Thị Phương Nhi (15 tuổi, ngụ thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn) và Nguyễn Thị Thùy Sinh (15 tuổi, ngụ thôn Tường Sơn Nam, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), cùng là học sinh lớp 9A1 Trường THCS Hoài Sơn (xã Hoài Sơn) về an táng.

Trước đó, lúc 9 giờ 40 ngày 4-4, Nhi và Sinh đến cầu vượt Chương Hòa tại Km999+00 đường sắt Bắc - Nam (xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn) để chụp hình.

Một vụ tai nạn đường sắt. Ảnh minh họa

Lúc này, tàu SE4 do anh Thái Văn Hùng (44 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc chạy đến. Do lực hút của tàu và mất thăng bằng, 2 nữ sinh bị cuốn vào tàu, tử vong tại chỗ.

Công an huyện Hoài Nhơn cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, hoàn thành thủ tục pháp lý, sau đó bàn giao thi thể các nữ sinh để tổ chức mai táng.

Hoàn cảnh gia đình 2 nữ sinh rất khó khăn, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và các cơ quan chức năng đến động viên, thăm hỏi 2 gia đình có người bị nạn.

Sự ra đi của 2 nữ sinh thật đáng tiếc, xót xa. Tuy nhiên qua đó cũng là bài học cảnh giác với thanh thiếu niên không nên đi vào đường sắt, chụp hình gần đường sắt khi tàu đang chạy hoặc tàu sắp đến.

Bình luận (0)

Lên đầu trang