Đại úy cảnh sát giao thông hy sinh do tài xế xe tải ngủ gật

Thứ Bảy, 24/11/2018 10:41  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Do điều khiển xe trong trạng thái ngủ gật, tài xế xe tải không thấy tín hiệu đèn báo hiệu của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) nên tông trúng đại úy công an đang làm nhiệm vụ. Hậu quả cán bộ trên hy sinh khi đang trên đường đi cấp cứu.

Sáng ngày 24-11, Công an huyện An Phú (An Giang) cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Văn Kha, cán bộ Đội CSGT trật tự Công an huyện An Phú đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Chiếc xe gây tai nạn.

Vào khoảng 1 giờ sáng 22-11, Đội CSGT Công an huyện An Phú nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Quốc Thái.

Lúc này, đại úy Kha được phân công cùng đồng đội đến khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác xác minh xử lý.

Khi đến nơi, tổ công tác cho xe ô tô đậu sát vào lề đường (hướng An Phú về Long Bình) và có mở đèn tín hiệu, tiến hành vẽ hiện trường, điều tiết giao thông.

Lúc này, tổ công tác phát hiện một xe tải BS: 67C-074.99 đi hướng từ thị trấn An Phú về Long Bình chạy với tốc độ cao, nên đã dùng đèn pin ra tín hiệu cho xe giảm tốc độ. Tuy nhiên phương tiện vẫn lao nhanh về phía trước.

Khi đó, đại úy Kha và đồng đội nhanh chóng chạy vào lề đường phía trước xe ô tô của lực lượng làm nhiệm vụ. Lúc này với tốc độ cao, chiếc xe tải đã đâm trực diện vào đuôi xe ô tô làm đại úy Kha kẹt dưới sàn xe.

Tiếp đó xe ô tô tải tiếp tục chạy thêm 200m thì đụng vào trụ điện bên lề đường mới dừng lại. Sau đó, đại úy Kha được đồng đội và người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích quá nặng nên đại úy Kha đã tử vong khi trên đường đến bệnh viện.

Tại công an, tài xế Nguyễn Thanh Nhứt (26 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) khai nhận: Do điều khiển xe trong trạng thái ngủ gật nên không thấy tín hiệu đèn báo hiệu của CSGT và báo hiệu giảm tốc độ của lực lượng điều tiết giao thông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang