Hai vụ TNGT liên tiếp ở Đắk Lắk, 3 người tử vong

Thứ Hai, 07/12/2020 14:58

|

(CAO) Chỉ trong vòng chưa đầy 4 giờ đồng hồ, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp xảy ra 2 vụ TNGT nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 7-12, tại km 28+400, quốc lộ 27 (đoạn qua xã Yang Reh, H.Krông Bông, Đắk Lắk) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe máy và xe ô tô khiến hai người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô mang BS: 51D-570.78 do Phạm Văn Tài (SN 1979, ngụ TP.HCM) điều khiển lưu thông trên tuyến quốc lộ 27 theo hướng Đắk Lắk – Lâm Đồng.

Khi ô tô chạy đến địa điểm trên, bất ngờ xảy ra tai nạn với xe máy mang BS: 47N-048.97 do anh Y Thức (SN 1991) điều khiển chở phía sau Y Thấc (cùng ngụ xã Yang Tao, H.Lắk, Đắk Lắk) lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến Y Thức tử vong tại chỗ, Y Thấc bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Tại hiện trường, xe ô tô bị bể nát phần đầu, lật nghiêng bên đường, xe máy cũng bị hư hỏng nặng.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ rạng sáng ngày 7-12, anh Phan Đình Thái (SN 2001, ngụ xã Ea kiết, H.Cư M’gar, Đắk Lắk) điều khiển xe máy mang BS: 47H1-585.30 lưu thông trên đường Lê Thánh Tông (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã xảy ra tai nạn với xe ô tô mang BS: 47A-221.80 do tài xế Nguyễn Trung Kiên (SN 1979, ngụ TP.Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến Thái bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện nguyên nhân vụ các tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang