Cứu 10 thuyền viên trên tàu chở 2250 tấn xi măng gặp nạn trên biển

Thứ Bảy, 05/12/2020 14:27  | Hải Đường

|

(CAO) Sáng 5-12, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã cứu hộ thành công 10 người trên chiếc tàu vận tải bị sự cố bục khoang máy, nước tràn vào tàu và có nguy cơ bị chìm.

Trước đó, lúc 5h cùng ngày, đang neo trú gió tại vùng biển Cù Lao Chàm, TP Hội An, Quảng Nam, các thủy thủ trên tàu vận tải Hải Hà 28 phát hiện khoang máy bị bục, nước tràn vào tàu và có nguy cơ bị chìm.

Sau khi nhận tin báo, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm điều động lực lượng cứu nạn. Đến 5h30, ca nô Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm và một tàu cá của ngư dân đã cứu được 10 người trên tàu Hải Hà 28 và đưa vào Cù Lao Chàm.

Các thuyền trên tàu vận tải bị nạn được đưa vào bờ an toàn.

Hiện tàu Hải Hà 28 đang bị nước tràn ngập, có khả năng chìm. Bộ chỉ huy BĐBP thông báo tình hình bị nạn cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2, Vùng Cảnh sát biển 2 đề nghị hỗ trợ.

Theo khai báo của thuyền trưởng, trên tàu còn có 5.000 lít dầu D.O (chứa trong các két đầu, hiện tại đã khóa các van tại két). Hiện Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm tổ chức bảo vệ tàu Hải Hà 28, tăng cường quan sát, phát hiện dầu loang, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu.

Được biết tàu Hải Hà 28 chở 2.250 tấn xi măng, hành trình từ cảng Hải Phòng đi Chu Lai (Quảng Nam). Từ trưa ngày 27-11 tàu vào neo đậu tại đảo Cù Lao Chàm tránh trú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang