Đớn đau vụ tai nạn giao thông khiến 3 người trong một gia đình tử vong

Chủ Nhật, 16/04/2017 10:32  | Xuân Hoài

|

(CAO) Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 15-4 trên cầu Gianh thuộc phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người trong một gia đình tử vong.

Tài xế xe giường nằm gãy chân sau khi 5 ô tô tông liên hoàn

Theo đó, anh Hoàng Diên Tiên (SN 1979) điều khiển xe máy BKS: 73E1 – 116.85 chở vợ là chị Phạm Thị Thơm (SN 1987) và con gái Hoàng Lê Anh Thơ (SN 2015) đều trú Ngoại Hải, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn chạy theo hướng Bắc – Nam va chạm với xe ô tô đầu kéo mang BKS: 86C-061.90 kéo theo rơ móoc do lái xe Võ Văn Lực (SN 1981, trú tại thành phố Cần Thơ) điều khiển chạy cùng chiều.

Bàn thờ các nạn nhân xấu số

Hậu quả vụ tai nạn làm 2 mẹ con chị Thơm tử vong tại chỗ, anh Tiên bị thương nặng được cứu chữa tại Bệnh viện Trung ương Huế. Được biết, chị Thơm hiện đang mang thai 5 tháng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Công an thị xã Ba Đồn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân làn giao thông, lập biên bản, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Điều đáng nói, gia cảnh của anh Tiên hết sức khó khăn. Anh Tiên là ngư dân, từ khi xảy ra vụ Formosa thì anh hầu như không đi biển khiến cuộc sống càng khó khăn. Hai con nhỏ đi học, hiện đang ở nhà với ông bà nội. Sáng 15-4, cả nhà chở nhau về nhà mẹ chị Thơm ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình nhưng mới đi chưa được 5km thì gặp nạn.

Rất mong những tấm lòng gần xa phát tâm giúp đỡ gia đình anh Tiên. Mọi sự giúp đỡ liên hệ Báo Công an TPHCM, 110 Nguyễn Du, Q1. TP.HCM hoặc liên hệ anh Tiến (dượng của anh Tiên), SĐT: 01698733957.

Bình luận (0)

Lên đầu trang