Một ngày xử phạt hàng chục xe
Sau lễ Quốc khánh 02/9, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường Tam Bình ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp xe ba gác, xe lôi tự chế chở hàng cồng kềnh, hoạt động quanh khu vực Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.
Trong ngày 03/9, các tổ công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát quanh khu vực chợ đầu mối - nơi tập trung lượng lớn phương tiện vận chuyển hàng hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện không có đầy đủ giấy tờ, không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật.
Theo lực lượng chức năng, tại khu vực này thường xuyên xuất hiện xe ba gác chở hàng cồng kềnh, xe lôi tự chế và các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chỉ trong một buổi chiều 03/9, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản, tạm giữ nhiều phương tiện là xe ba gác, xe lôi tự chế và các loại xe không bảo đảm an toàn kỹ thuật đang chở hàng hóa quanh khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình.
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Công an phường Tam Bình phát hiện, đưa về trụ sở làm việc nhiều trường hợp sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, chở hàng hóa cồng kềnh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Xe lôi và xe ba gác mất an toàn khi tham gia giao thông
Theo ghi nhận, các phương tiện vi phạm chủ yếu mắc các lỗi như không có gương chiếu hậu, không có đèn chiếu sáng, không biển số, không còi và không có giấy tờ liên quan đến phương tiện.
Tại buổi kiểm tra, anh N.M.C (SN 1991, ngụ phường Tam Bình) điều khiển xe ba bánh không có biển số, không có giấy đăng ký xe và không có giấy phép lái xe lưu thông trên đường Ngô Chí Quốc. Khi đến giao lộ Ngô Chí Quốc - Nguyễn Thị Diệp, anh C. bị tổ công tác phát hiện, đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, anh C. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Huỳnh Văn Hiếu, Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, cho biết thời gian qua, tại khu vực Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, tình trạng xe ba gác máy, xe lôi tự chế hoạt động trái phép vẫn diễn biến phức tạp.
Theo Trung tá Huỳnh Văn Hiếu, đây là những phương tiện không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật, trong đó hệ thống phanh có thể kém hiệu quả; hệ thống đèn tín hiệu, đèn phanh không được trang bị hoặc hoạt động không hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện có kết cấu thô sơ, chắp vá, thường xuyên chở hàng hóa cồng kềnh, vượt quá kích thước, tải trọng cho phép, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Thực tế cho thấy, khi lưu thông trên đường, các loại xe này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Việc điều khiển phương tiện thiếu linh hoạt, tầm nhìn hạn chế, khả năng xử lý tình huống chậm khiến nguy cơ va chạm luôn ở mức cao, nhất là trên những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn. Không ít vụ tai nạn liên quan đến các loại phương tiện này đã xảy ra, để lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.
Trung tá Huỳnh Văn Hiếu cho biết, các lỗi vi phạm được lực lượng chức năng ghi nhận chủ yếu gồm: không có gương chiếu hậu, không có đèn chiếu sáng, không có còi; xe không có biển số hoặc không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện. Đáng chú ý, một số người điều khiển không có giấy phép lái xe, không có hoặc không xuất trình được giấy tờ phương tiện.
Theo lực lượng chức năng, việc các phương tiện không đủ điều kiện kỹ thuật, không có đầy đủ giấy tờ nhưng vẫn lưu thông trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt tại khu vực tập trung đông phương tiện vận chuyển hàng hóa.
Với các vi phạm trên, lực lượng CSGT xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Chỉ trong buổi trưa 03/9, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản, xử lý 10 phương tiện là xe ba bánh, xe lôi tự chế quanh khu vực chợ đầu mối.
Thời gian tới, Đội CSGT Rạch Chiếc sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe ba bánh không có giấy tờ hợp lệ; người điều khiển không có giấy phép lái xe; chở hàng cồng kềnh; phương tiện không có đèn tín hiệu và các loại xe lôi tự chế tham gia giao thông trái quy định.
Phạt không có vùng cấm
Theo Trung tá Huỳnh Văn Hiếu, TPHCM có quy định cấm xe lôi, xe tự chế lưu thông trên đường để chở hàng. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Đối với những phương tiện không có giấy tờ hợp lệ, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc để xử lý theo quy định pháp luật. Lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi sang phương tiện phù hợp, bảo đảm đúng quy chuẩn kỹ thuật và an toàn cho người tham gia giao thông.

CSGT kiểm tra và niêm phong xe ba gác tự chế
Dịp này, Công an cũng khuyến cáo người dân không sử dụng xe tự chế, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật để tham gia giao thông; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký, đăng kiểm và vận chuyển hàng hóa. Thời gian tới, Đội CSGT Rạch Chiếc sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe ba bánh không có giấy tờ hợp lệ, người điều khiển không có giấy phép lái xe, chở hàng cồng kềnh, không có đèn tín hiệu và các loại xe lôi tự chế tham gia giao thông trái quy định.
Tương tự, thời gian qua, Trạm CSGT Quốc lộ 13 cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp sử dụng xe ba bánh tự chế, xe lôi, xe ba gác hoạt động trái quy định trên các tuyến giao thông. Lực lượng chức năng tập trung tuần tra vào các khung giờ cao điểm, tại những tuyến đường thường xuyên có xe tự chế hoạt động, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện không đủ điều kiện lưu thông.
Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm theo quy định. Bên cạnh xử lý, Trạm CSGT Quốc lộ 13 cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng xe tự chế để vận chuyển hàng hóa; khuyến khích chuyển đổi sang các loại phương tiện bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật và phù hợp quy định pháp luật.
Trạm CSGT Quốc lộ 13 cho biết, chỉ trong vài ngày ra quân, đơn vị đã lập biên bản, tạm giữ hàng chục phương tiện vi phạm. Nhiều trường hợp xe ba bánh chở hàng cồng kềnh bị yêu cầu hạ tải ngay tại chỗ và xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Trong khi đó, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TPHCM, ghi nhận nhiều trường hợp xe ba gác tự chế lưu thông trên các tuyến đường, đặc biệt là những trục giao thông có hoạt động vận chuyển hàng hóa. Nhiều phương tiện không đăng ký, không kiểm định, không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Đáng chú ý, tình trạng chở hàng hóa cồng kềnh, vượt quá kích thước cho phép diễn ra khá phổ biến.
Hàng hóa được chất cao, buộc sơ sài, có trường hợp che khuất tầm nhìn, không chỉ gây nguy hiểm cho người điều khiển mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của các phương tiện lưu thông xung quanh. Bên cạnh đó, một số người điều khiển không có giấy phép lái xe, thiếu kỹ năng xử lý tình huống, càng làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Trước thực trạng trên, Đội CSGT số 2 đã triển khai chuyên đề tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến xe ba gác, nhằm lập lại kỷ cương giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn đảm trách.
Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi như điều khiển xe ba gác tự chế, phương tiện không đăng ký, không bảo đảm an toàn kỹ thuật; chở hàng hóa cồng kềnh, vượt quá quy định; người điều khiển không có giấy phép lái xe.
Việc xử lý được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, kết hợp giữa xử phạt và tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Song song với công tác kiểm tra, xử lý, Đội CSGT số 2 chú trọng tuyên truyền, xác định đây là giải pháp mang tính lâu dài.
Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền trực tiếp, vận động người dân, đặc biệt là những người sử dụng xe ba gác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
Việc siết chặt quản lý xe ba gác không chỉ nhằm xử lý các hành vi vi phạm mà còn hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hiện đại.
Khi có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn TPHCM, người dân có thể liên hệ số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521; đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08; hoặc hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn để Phòng CSGT kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.