Đứng ở đường ray, người đàn ông bị tàu lửa tông chết

Thứ Tư, 10/06/2015 11:15  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Sáng nay (10-6), người đàn ông được cho là đứng giữa đường ray và bị đoàn tàu lao tới tông và kéo lê nhiều mét khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là anh Nguyễn Quang Trung Nhiệm, 35 tuổi, ngụ P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Thời điểm trên, đoàn tàu SE25 chạy từ ga Quy Nhơn về ga Sài Gòn. Khi gần đến giao cắt với đường Thích Quảng Đức thì anh Nhiệm được cho là đứng trước nhà số 120/92 Thích Quảng Đức (P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) lao ra đứng giữa đường ray và bị đoàn tàu tông, kéo lê một đoạn làm tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, đoàn tàu dừng lại và cử nhân viên xuống phối hợp với Công an, CSGT Q.Phú Nhuận giải quyết vụ việc. Đến 10 giờ cùng ngày, hiện trường tai nạn mới được giải quyết xong. Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Một số người dân cho biết, có thể anh Nhiệm buồn chuyện gia đình nên đứng ở đường ray để tự tử. Nguyên nhân đang được công an làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang