Hành khách kể lại giây phút xe khách lao vào nhà dân khiến 10 người thương vong

Chủ Nhật, 02/04/2023 17:14

|

(CAO) Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã có báo cáo vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba La Sơn (P.Chi Lăng, TP.Pleiku) giữa xe khách và xe tải, khiến 10 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 2-4, trên đường Võ Nguyên Giáp (QL14) xe tải BS: 81C-187.87, do Trần Duy Hùng (SN 1996, ngụ H.Mang Yang, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông hướng từ xã Ia Băng rẽ trái ra đường Võ Nguyên Giáp. Khi đến ngã ba La Sơn xảy va chạm với xe khách giường nằm BS: 47B-022.30, do Nguyễn Xuân Đông (SN 1971, ngụ tỉnh Đăk Lăk) điều khiển, lưu thông hướng Đăk Lăk đi Gia Lai. Tiếp đó, xe khách lao vào nhà dân bên đường. Trên xe có tổng cộng 30 người.

Chiếc xe khách lao vào nhà dân.

Hậu quả, tài xế Nguyễn Xuân Đông và hành khách Phan Văn Nguyện (SN 1947, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) chết tại chỗ; 8 người khác được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Trong đó có 3 người bị chấn thương sọ não và đa chấn thương, gồm: ông Phạm Đức Kiệm (SN 1979, ngụ H.Ea Hleo, Đắk Lắk); Lương Thị Hà (SN 1992, ngụ H.Trực Ninh, Nam Định); Võ Tá Biểu (SN 1965, ngụ H.Cư Kuin, Đắk Lắk).

Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 12 giờ 02 phút 39 giây là 13 km/h; lúc 12 giờ 02 phút 19 giây là 40 km/h. Còn ô tô khách không ghi nhận được dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

Chiếc ô tô tải trong vụ tai nạn.

Theo chị Đỗ Thị Hồng Liên (ngụ P.Chi Lăng, chủ ngôi nhà bị tông), lúc tai nạn xảy ra, gia đình đang ăn cơm phía sau. Lúc này, cả nhà nghe tiếng động lớn, căn nhà rung chuyển. Chạy ra phía trước thì thấy tường nhà sập ngổn ngang. Phía bên trong xe, hành khách tiếng la hét thất thanh. Khi đó, mọi người chạy tới đập cửa, cứu người trong xe khách ra.

Hành khách Hoàng Đức Long (ngụ tỉnh Đăk Lăk) kể lại giây phút kinh hoàng.

Hiện Công an TP.Pleiku đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách lao vào nhà dân, 2 người chết, 8 người bị thương
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang