Hải quân cứu 16 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Hai, 11/12/2017 08:39  | Hoàng Quân

|

(CAO) Nhận được tin báo về tàu cá ngư dân gặp nạn trên biển trong tình trạng khẩn cấp, Hải quân Vùng 3 (đóng tại Đà Nẵng) vượt sóng ứng cứu thành công 16 ngư dân, lai dắt tàu cá vào bờ an toàn.

Sáng 10-12, tàu cá của ngư dân Bình Định mang số hiệu BĐ98147 TS do ông Trần Văn Nhỏ (ngụ xã Hòa Hương, huyện Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng được lai dắt vào bờ an toàn.

Tàu cá của ngư dân Bình Định BĐ98147 TS đã được Hải quân Vùng 3 ứng cứu thành công

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 9-12, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận được thông báo từ Quân chủng Hải quân về việc tàu cá BĐ98147 TS có 16 ngư dân bị hỏng máy, trôi dạt trên biển cách bán đảo Sơn Trà (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) khoảng 40 hải lý về hướng Đông Bắc. Tàu cá này vừa ra đến vị trí trên để đánh bắt hải sản thì chân vịt của tàu bị cuốn vào lưới sau đó máy chính tàu bị hỏng.

Sở Chỉ huy Vùng 3 Hải quân lập tức lệnh cho tàu 314 đang làm nhiệm vụ trên biển tiếp cận, hỗ trợ, ứng cứu tàu cá bị nạn. Sau nhiều giờ nỗ lực vượt gió to, sóng lớn, lúc 22 giờ 45, tàu 314 tiếp cận được tàu cá bị nạn và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Các ngư dân Bình Định đã được an toàn

Suốt 3 giờ sau đó, tàu 314 nỗ lực đưa các ngư dân và lai dắt, kéo tàu cá BĐ98147 TS vào bờ an toàn. Thuyền trưởng Trần Văn Nhỏ và các ngư dân vô cùng mừng rỡ trong hoàn cảnh đã kiệt quệ, đuối sức.

Cũng trong ngày 9 và 10-12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển đã và đang ứng cứu nhiều ngư dân trên các tàu cá của Bình Định gặp nạn ngoài biển gồm tàu cá BĐ96691 TS với 7 ngư dân ở vùng biển cách TP.Đồng Hới (Quảng Bình) khoảng 82 hải lý về hướng Đông bị hỏng hộp số, thả trôi trong vùng biển có sóng gió cấp 6, cấp 7; tàu cá BĐ95921 TS với 6 ngư dân tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) 110 hải lý phía Tây Bắc bị gãy trục láp không khắc phục được, thả trôi trong khi sóng gió cấp 6-7.

Bình luận (0)

Lên đầu trang