Hầm đường bộ Hải Vân đã thông xe trở lại

Thứ Năm, 20/08/2015 18:56  | T.M

|

(CAO) Đến 18 giờ tối nay (20-8), hầm đường bộ Hải Vân đã thông xe trở lại sau sự cố xe đông lạnh BS: 94L- 7788 lưu thông theo hướng Nam - Bắc tông vào vách bên phải ở Km 4+012 vào 9 giờ 27 phút cùng ngày.

Sau khi sự cố xảy ra, Trung tâm điều khiển hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) phong tỏa toàn bộ đường hầm, điều động 100 nhân viên tức tốc đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Công an khám nghiệm hiện trường

Vụ tai nạn làm phụ xe tử vong tại chỗ, tài xế Khải bị vỡ tim và được lực lượng cứu hộ chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên tạm thời qua cơn nguy kịch. Phần đầu xe đông lạnh găm vào vách hầm đường bộ, hư hỏng.

Lực lượng cảnh sát PCCC, CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có mặt hỗ trợ điều tiết giao thông để tránh ùn tắc và đảm bảo xe lưu thông liên tục qua hầm.

Giao thông qua hầm đường bộ Hải Vân trở lại bình thường

Hơn 7 giờ khẩn trường khắc phục sự cố, giao thông qua hầm đường bộ Hải Vân đã ổn định trở lại. Đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên trong hầm Hải Vân kể từ khi đi vào hoạt động đến nay.

Hầm Hải Vân với chiều dài 6,28km là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á, xuyên qua đèo Hải Vân, nằm trên quốc lộ 1 nối liền tỉnh Thừa Thiên - Huế với TP.Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam.

Hầm khởi công xây dựng vào ngày 27-8-2000 và được khánh thành vào ngày 5-6-2005. Tổng chi phí cho toàn bộ dự án hầm đường bộ Hải Vân là 127.357.000USD.

Bình luận (0)

Lên đầu trang