Hệ thống mạng cảng Cát Lái bị sự cố, xe container kẹt cứng quanh khu vực

Thứ Tư, 16/09/2020 12:26

|

(CAO) Nhiều tuyến đường ra vào cảng Cát Lái, Q.2 bị ùn tắc nghiêm trọng vào đêm 15-9 do hệ thống mạng tại cảng gặp sự cố.

Sáng 16-9, Thượng tá Đoàn Văn Uẩn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, chiều 15/9, hệ thống mạng tại Tân cảng Cát Lái gặp sự cố dẫn đến nhiều xe container không thể vào cảng lấy hàng, gây ra cảnh ùn tắc ở các tuyến đường xung quanh cảng.

Hệ thống mạng tại Tân cảng Cát Lái gặp sự cố đã được khắc phục

Hệ thống mạng đã được xử lý và hoạt động bình thường vào đêm 15-9, hiện không còn ùn tắc trong cảng. Tuy nhiên, do lượng container đổ về cảng nhiều, tình trạng ùn tắc giao thông tại các con đường dẫn vào cảng vẫn đang xảy ra.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 15-9, hệ thống mạng dữ liệu của cảng gặp sự cố khiến khâu thủ tục trong cảng bị ảnh hưởng.

Đến tối 15-9 sự cố được khắc phục xong và xe container vào cảng lấy hàng bình thường

“Một thiết bị trong hệ thống trung tâm dữ liệu hoạt động chập chờn, không ổn định. Sau đó, hệ thống được chuyển sang trung tâm dữ liệu dự phòng và tiến hành khắc phục sự cố. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, hệ thống hoạt động trở lại như trạng thái ban đầu”, Trung tá Bùi Hải Quân, Trưởng phòng Công nghệ thông tin Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết.

Sự cố khiến các con đường dẫn vào cảng Cát Lái như: Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Võ Chí Công… bị ùn tắc nghiêm trọng do lượng xe container, xe tải đang trên đường vào cảng lấy hàng buộc phải dừng lại.

Sự cố khiến nhiều tuyến đường dẫn vào cảng bị ùn tắc nghiêm trọng

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, đến sáng 16-9, khi cảng hoạt động ổn định trở lại, các doanh nghiệp đồng loạt chuyển hàng về (bình thường mỗi ngày khoảng trên 20.000 lượt container về cảng), gây nên tình trạng ùn ứ tại một số tuyến đường trong khu vực.

Công an Q.2, lực lượng Thanh niên xung phong, dân phòng và kiểm soát cảng… được huy động để phân luồng, giải tỏa tình trạng ùn ứ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang