Vụ xe khách rơi xuống vực, 40 người thương vong: Vừa đổi tài thì gặp nạn

Thứ Bảy, 11/07/2020 13:43

|

(CAO) Xe ô tô khách vừa đổi tài xế và thay đổi hành trình thì bị tai nạn rơi xuống vực làm 5 người chết, 35 người bị thương.

Trưa 11-7, ông Nguyễn Ngọc Sâm - Bí thư Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum), cho biết, lực lượng chức năng hoàn tất công tác cứu hộ người bị nạn vào lúc 9 sáng. Do xe khách bị lật úp, người bị kẹt bên trong nên lực lượng cứu hộ phải khoan lỗ mới đưa nạn nhân ra ngoài.

Bước đầu tài xế khai nhận, xe chạy từ Thanh Hóa qua Đắk Lắk. Khi xe đến huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) thì tài xế thay ca. Tài xế mới chạy khoảng 2km thì xe mất thắng, dẫn đến bị lật xuống vực sâu.

Hiện trường vụ tai nạn

Một lãnh đạo Sở GTVT Kon Tum cho biết, chiếc xe chạy trên đường Hồ Chí Minh, tuy nhiên, đến H.Ngọc Hồi đã hổi hướng đi trên tuyến QL14C.

Như CAO đã đưa, rạng sáng 11-7, xe khách BS 36B-022.32 của nhà xe Minh Thắng do Mai Hải Nam (ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên QL14C, hướng từ Bắc vào. Khi chạy qua đèo Ngọc Vin (km23 + 850 đoạn qua xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy, Kon Tum) bất ngờ lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 35 người bị thương.

Hình ảnh hiện trường xe khách rơi xuống vực:

Chiếc xe khách bị bẹp dúm
Bên trong chiếc xe khách
Lực lượng công an phải khoan xe để đưa nạn nhân ra ngoài
Hiện trường tan hoang dưới vực sâu
Công tác cứu hộ rất vất vả do xe bị lật úp
Xe khách lao xuống vực ở Kon Tum, 5 người tử vong, 28 người bị thương
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang