Hơn 1600 người từ TPHCM về Gia Lai trong đêm 30 rạng ngày 31/5

Thứ Hai, 31/05/2021 15:33

|

(CAO) Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Gia Lai cho biết, ngày 31-5, hành khách từ TP.HCM về Gia Lai là 1.636 người, tất cả đều được sàng lọc và giám sát y tế khi vừa xuống xe và máy bay.

Sau khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người Gia Lai đang ở TP đã quay về tỉnh nhà. Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, Gia Lai đã thực hiện việc sàng lọc và giám sát y tế tại Bến xe Đức Long cũng như các bến xe, các điểm xe vận chuyển hành khách tại các huyện, thị xã, thành phố và tại Cảng Hàng không Pleiku.

Trong ngày 31-5, có 55 chuyến xe từ TP.HCM về Gia Lai

Trong đêm 30-5 và rạng sáng 31-5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cảng Hàng không, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố điều tra xác minh các công dân từ TPHCM về Gia Lai ngày 31-5.

Theo thống kê, trong rạng sáng 31-5, có 53 chuyến xe từ TPHCM về Gia Lai, với 1.520 hành khách. Còn tại sânb bay Pleiku có 116 hành khách từ TPHCM về (Kon Tum có 17 người, Gia lai 99 người). Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Những người về từ TP.HCM phải khai báo y tế và được giám sát y tế

Người dân Gia Lai, khi cần tư vấn về y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 hãy liên hệ với với cơ quan y tế gần nhất, hoặc theo đường dây nóng 0397.735.382 và 0936.386.278 để được hỗ trợ.

1 người của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng mắc Covid-19 từng đến Gia Lai
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang