Chặn xe chở 5 người nước ngoài chưa hết thời gian cách ly tập trung vào TPHCM

Thứ Bảy, 29/05/2021 12:13

|

(CAO) 5 người nước ngoài gồm 3 người quốc tịch Bangladesh, 2 người quốc tịch Trung Quốc được phát hiện chưa hết thời gian cách ly tập trung, đang di chuyển vào TPHCM.

 

Sáng 29-5, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM cho biết Đội CSGT Cát Lái vừa phát hiện và xử lý 5 người nước ngoài chưa hết thời gian cách ly tập trung, đang di chuyển vào TPHCM trong đêm 28-5.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TP, lãnh đạo Đội CSGT Cát Lái cho biết, khoảng 20 giờ 30 ngày 28-5, tại chốt Trạm thu phí Long Phước (cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây), quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát dịch tại đây, đơn vị đã phát hiện ô tô chở khách BS: 60B-050.86 chở 5 người nước ngoài (3 người quốc tịch Bangladesh, 2 người quốc tịch Trung Quốc) về quận Tân Bình (TPHCM).

Phương tiện chở nhóm 5 người nước ngoài. Ảnh: Đức Nam

Qua kiểm tra nhanh, phát hiện 5 người trên có phiếu xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thời hạn hoàn thành đến hết ngày 28-5. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra chưa hết ngày 28-5. Do đó, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch đã bàn giao cho lực lượng y tế xử lý.

Nhóm người nước ngoài chưa hết thời hạn cách ly được kiểm tra y tế tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Đức Nam

Thông tin ban đầu, nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 30-4, sẽ hoàn thành cách ly vào 14 giờ ngày 28-5, tuy nhiên sau đó thời gian hoàn thành cách ly đã được tăng đến hết ngày 28-5. Đến thời điểm hiện tại, nhóm người này đã được chuyển về cách ly tại quận Tân Bình.

Cũng theo thông tin từ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, trong ngày 28-5 đến sáng ngày 29-5, đơn vị đã tổng kiểm soát 22.988 phương tiện (224708 ô tô, 518 mô tô) lưu thông qua 12 chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở các cửa ngõ ra vào TP.

Qua đó, kiểm tra 80.406 người (80.211 quốc tịch Việt Nam; 195 người nước ngoài), lập biên bản 28 trường hợp “Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” và 1 trường hợp xe mô tô lưu thông vào đường cấm dương tính với chất ma tuý.

Nhận xét tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đặt 12 chốt kiểm dịch, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cho biết thời gian qua tình hình cơ bản được đảm bảo, giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc, phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang