(CAO) Chỉ trong ngày 20/10, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TPHCM đã lập biên bản 31 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có nhiều người đi nhậu trong ngày Phụ nữ Việt Nam.
Sáng 21/10, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính với 31 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 20/10.
Theo ghi nhận, lúc 22 giờ ngày 20/10, tổ công tác đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe máy tại giao lộ Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng.
Anh N.V.P (SN 2003) lái xe máy chở bạn gái trên đường Nguyễn Văn Lượng. Khi đến gần chốt kiểm tra, anh P phát hiện có CSGT nên hoán đổi cho bạn gái lái.

CSGT Hàng Xanh lập chốt kiểm tra.
Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã phát hiện và đã ghi hình lại sự việc, mời anh P kiểm tra nồng độ cồn. Sau khi kiểm tra, anh P cho kết quả 0.053mg/ lít khí thở. Tổ công tác đã mời anh P cùng bạn gái vào chốt để lập biên bản vi phạm hành chính. Với lỗi vi phạm trên, anh P sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe (GPLX).

Kết quả đo độ cồn của anh P.

CSGT làm việc với anh P.
Tương tự, anh N.P.T (SN 2004) lái xe máy trên đường Nguyễn Văn Lượng có dấu hiệu loạng choạng tay lái nên bị CSGT mời kiểm tra. Qua kiểm tra, anh T cho kết quả 0.466mg/ lít khí thở. Với lỗi vi phạm trên, anh T sẽ bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.
Anh T cho biết, do chủ quan là gần nhà nên mới mượn xe của người thân để đi nhậu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cùng bạn bè. “Do bạn nữ nhậu chung bàn đi về, nên tôi lấy xe máy để chạy theo vì sợ bạn nữ gặp vấn đề và bị bắt, sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm, đã uống rượu bia thì không lái xe”, anh T nói.

Anh T làm việc với CSGT.
Đi làm bảo vệ trên đường Dương Quảng Hàm rồi nhậu với đồng nghiệp, ông T.Q.T (SN 1969) lái xe máy về nhà. Khi đến chốt kiểm tra, ông T lạng lách, loạng choạng tay lái và bị CSGT mời vào chốt kiểm tra.
Dù nhiều lần CSGT yêu cầu hợp tác để thổi vào ống nhưng ông T không chấp hành. Mất một thời gian, ông T mới chịu đo độ cồn và cho kết quả 0.701mg/ lít khí thở. Ông T cho biết, ông làm bảo vệ và thừa nhận có uống vài lon bia, nhưng đủ tỉnh táo để lái xe về. Với lỗi vi phạm trên, ông T. sẽ bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

CSGT kiểm tra độ cồn với ông T.

Mức độ cồn khủng.

CSGT làm việc với người vi phạm.
Dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm có nguy cơ diễn biến phức tạp, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn gây ra, Đội CSGT Hàng Xanh nói riêng và lực lượng CSGT CATP nói chung duy trì và tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Đồng thời, đơn vị sẽ chủ động thay đổi địa bàn, mở rộng phạm vi thời gian tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn kể cả ban ngày nhằm kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên địa bàn.
Trong 10 ngày thực hiện cao điểm xử lý nồng độ cồn, ma túy, từ ngày 11/10, lực lượng các Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm.
Lực lượng CSGT đã tạm giữ 46 ô tô, 5.883 mô tô, 128 phương tiện khác, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là 1.028 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe là 2.306 trường hợp. Đáng chú ý, hơn 5.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT lập biên bản, xử lý.
Ngoài ra, một số hành vi như chạy quá tốc độ, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy vào đường cấm… cũng bị lực lượng CSGT xử lý nghiêm.