Kon Tum: Đường Hồ Chí Minh đã thông tuyến, nhiều tuyến khác vẫn tắc

Thứ Tư, 28/09/2022 17:49

|

(CAO) Sau khoảng 7 giờ bị ngập lụt ở cầu Đắk Long, đường Hồ Chí Minh đã thông tuyến trở lại. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường chính tại tỉnh Kon Tum vẫn bị sạt lở, ngập lụt, gây ách tắc giao thông.

Khoảng 14 giờ ngày 28-9, trên địa bàn H. Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đã tạnh mưa, nước rút nên cầu Đắk Long trên đường Hồ Chí Minh (địa phận xã Đăk Môn, H. Đăk Glei) đã thông xe. Tuyến đường Hồ Chí Minh cũng thông tuyến kể từ đó.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum sau nhiều giờ bị ngập, hiện đã thông.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 sáng nay, do ảnh hưởng của bão Noru nên cầu Đăk Long bị ngập sâu, khiến giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh bị tê liệt.

Tính đến chiều nay, tại Kon Tum, các tuyến đường QL40B, QL24; Tỉnh lộ 672, 673, 677, đường Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh, đường Trường Sơn Đông ... bị sạt lở tại nhiều vị trí, gây ách tắc giao thông; nhiều công trình cầu, cống bị xói lở, ngập úng.

Nhiều tuyến đường ở Kon Tum đang bị tắc.

Lực lượng chức năng đang huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khắc phục để thông tuyến; cắm biển báo và cử người trực để kiên quyết ngăn chặn triệt để không cho người dân đi lại đối với các tuyến bị ngập lụt, sạt lở.

Huy động tối đa để khắc phục thông tuyến.

Ngoài ra, toàn tỉnh cũng có 27 ngôi nhà bị tốc mái, sập; 12 công trình thủy lợi bị hư hỏng, xói lở kênh mương. Ngoài ra, bão cũng gâp ngập 66 héc-ta lúa, 3 héc-ta cà phê, 193 cây trồng các loại….

Ảnh hưởng bão Noru: Bắc Tây Nguyên sạt lở, nước lũ gây cô lập nhiều nơi
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang