Ảnh hưởng bão Noru: Bắc Tây Nguyên sạt lở, nước lũ gây cô lập nhiều nơi

Thứ Tư, 28/09/2022 11:00

|

(CAO) Một người chết do tông phải cột điện đổ nghiêng bên đường, nhà dân tốc mái, nhiều con đường bị chia cắt... sau khi bão số 4 ảnh hưởng vào Bắc Tây Nguyên...

Sáng 28-9, UBND TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo ban đầu về tình hình thiệt hại do cơn bão số 4 ảnh hưởng trên địa bàn.

Lực lượng chức năng H.Tu Mơ Rông, Kon Tum giải phóng một đoạn đường bị chia cắt. 

Theo đó, một phụ nữ trên đường đi làm đã tông phải cột điện và tử vong. Cụ thể, sáng sớm 28-9, trên đường đi xe máy từ nhà đến Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT H.Đak Đoa làm việc, bà Nguyễn Thị Trì (SN 1958, ngụ xã An Phú, TP.Pleiku) đã tông phải cột điện đổ nghiêng bên đường. Nạn nhân sau đó đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, trên các tuyến đường ở TP.Pleiku nhiều cây xanh bị gãy đổ; một nhà lồng 700m2 bị đổ sập.

Nước lũ, sạt lở nhiều nơi tại Bắc Tây Nguyên.

Còn tại H.Chư Sê (tỉnh Gia Lai) theo thống kê ban đầu, có 3 căn nhà bị tốc mái. Cây cối, hoa màu bị thiệt hại vẫn đang được H.Chư Sê kiểm kê.

Người dân tại Kon Tum được sơ tán tránh bão.

Tại tỉnh Kon Tum, H.Tu Mơ Rông chịu bị thiệt hại nặng nhất. Đến đầu giờ sáng 28-9, Toàn huyện có 12 căn nhà bị tốc mái. Cầu tràn trên QL40B bị ngập, gây ách tắc giao thông. Hai xã Măng Ri và Tê Xăng đang bị cô lập. Nhiều thôn làng khác trong huyện cũng bị nước lũ, sạt lở cô lập.

Cây cầu Đăk Long bị ngập sâu khoảng 1m, khiến giao thông bị chia cắt trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Sáng 28-9, bà Y Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, do ảnh hưởng của bão nên cầu Đắk Long (thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh, nằm ở xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei) đã bị ngập gần 1m, khiến giao thông bị tắc hoàn toàn. Theo đó, từ khoảng 7 giờ 30 sáng nay, tại vị trí này, nước dâng lên cao khiến cây cầu bị ngập khoảng 1m. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang