Nỗ lực ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép ở biên giới Tây Ninh

Thứ Ba, 27/09/2022 20:58

|

(CAO) Thực hiện nhiệm vụ vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo ANTT địa bàn, Công an Tây Ninh đã mở nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới, phòng chống cướp có vũ khí, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép…, chủ động phối hợp lực lượng biên phòng không để các đối tượng từ bên ngoài đưa người, phương tiện, vũ khí, tài liệu xấu vào trong nước để phá hoại.

Thời gian gần đây, lực lượng Công an ở vùng biên giới Tây Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều vụ xuất cảnh trái phép và giải cứu hàng chục nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia do nghe lời dẫn dụ đi làm “việc nhẹ lương cao”.

Nhiều trường hợp đã bị lừa bán, bị bắt ép làm việc phi pháp và quá sức chịu đựng. Khi không đạt theo yêu cầu của người chủ đưa ra sẽ bị bán cho chủ khác hoặc bị đánh đập dã man. Nếu muốn được thả về thì phải liên lạc với gia đình để chuyển tiền sang chuộc.

Qua theo dõi, rạng sáng 15-9-2022, Công an TX.Trảng Bàng, Tây Ninh tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ thuộc ấp Bình Quới, xã Phước Bình, qua đó phát hiện 3 thanh niên Nguyễn Văn T. (SN 1982, ngụ xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), Lê Văn H. (SN 1994, ngụ Tiên Phong, Quế Phong, tỉnh Nghệ An) và Ngô Hoàng A. (SN 2002, ngụ Giao Hương, Giao thủy, tỉnh Nam Định) đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua Campuchia nên đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, cả 3 thanh niên khai nhận do cần tìm việc làm có thu nhập cao hơn ở quê nên đã lên các trang mạng xã hội có thông tin chào mời qua Campuchia làm việc (với thu nhập từ 19 triệu đồng đến vài chục triệu đồng). Sau khi liên lạc qua điện thoại, các đối tượng trên mạng xã hội đã hướng dẫn 3 thanh niên cách thức đến tỉnh Tây Ninh và thuê chỗ nghỉ gần khu vực biên giới để thuận tiện cho việc xuất cảnh trái phép.

Công an xã Phước Bình làm việc với đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

Địa hình giáp biên giới giữa Tây Ninh và các tỉnh của nước bạn Campuchia có nhiều đường mòn lối mở, do đó, nhiều đối tượng đã lợi dụng tìm mọi cách móc nối đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch. Ngay trong cao điểm của đợt dịch đầu tiên, nhiều đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vì hành vi tổ chức, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.

Việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rõ ràng là hành vi nguy hiểm, song các đối tượng đã bất chấp pháp luật, bất chấp hậu quả, chỉ cần thu được món lợi bất chính. Do đó, hành vi này đã bị xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe, đồng thời, ngăn chặn nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Trong năm qua, từ sau các đợt dịch, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố 12 vụ, bắt 30 bị can, xử phạt hành chính 75 vụ với 154 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; bắt nhiểu vụ vận chuyển trái phép hàng trăm ngàn khẩu trang y tế sang Campuchia tiêu thụ; ngăn chặn và xử lý kịp thời 47 đối tượng đưa tin sai sự thật, xử lý hành chính 8 trường hợp, răn đe giáo dục 28 trường hợp vi phạm quy định xuất nhập cảnh…

Đơn cử, ngày 11-8, đối tượng Nguyễn Công Yên (SN 1984, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phải ra tòa nhận bản án 7 năm tù do TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Chỉ trong vài ngày, Yên đã cấu kết với một số đối tượng tổ chức 2 lần đưa 4 người Trung Quốc vào Việt Nam, thu lợi số tiền 1.300.000 đồng và 400USD.

Hiện công tác quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý cư trú được lực lượng công an tăng cường, kiểm tra nghiêm ngặt các cơ sở lưu trú, các khu vực, địa điểm tập trung đông người, đặc biệt là các địa bàn có nhiều người nước ngoài cư trú, lao động và làm việc; bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự tại các khu cách ly tập trung.

Thượng tá Đỗ Hoàng Đức, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh cho biết: “Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có mức hình phạt cao nhất là 15 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Đối với công tác xuất nhập cảnh, đơn vị đã có kế hoạch phối hợp với 5 huyện biên giới và bộ đội biên phòng tổ chức nhiều đợt tuần tra kiểm soát, phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép”.

Gần đây, vào ngày 8-9-2022, Công an tỉnh Tây Ninh đã nhận bàn giao đối tượng cùng tang vật trong vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” do Đồn biên phòng Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh chuyển giao.

Trong lúc tuần tra trên địa bàn ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tổ công tác Công an-Biên phòng Long Phước phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chở một bé gái ra đường tuần tra biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn nên chặn lại kiểm tra.

Người thanh niên khai tên Chu Minh Danh (SN 2003, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu), còn bé gái tên là Phạm Thị N (SN 2009, quê Tuyên Quang). Qua truy xét, Công an đã bắt giữ Phạm Minh Tài (SN 1998, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu) là người đưa cháu N xuất cảnh sang Campuchia trái phép.

Lực lượng Công an - Biên phòng tuần tra phối hợp ở khu vực biên giới

Song song triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an sẽ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiến hành rà soát từng hộ dân, khu phố, từng cơ sở kinh doanh lưu trú…, qua đó xác định số người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài về Tây Ninh để tiến hành kiểm tra, cách ly theo quy định. Phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng tuần tra kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua biên giới.

Thông qua tuần tra, các lực lượng chức năng đã phối hợp ngăn chặn, bắt giữ 79 vụ, 159 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó có 40 đối tượng là công dân Trung Quốc (38 nam, 2 nữ) có hành vi nhập cảnh trái phép Việt Nam, bị lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh và Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt giữ, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính các công dân này về hành vi nhập cảnh trái phép.

Sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Công an Tây Ninh trong kiểm soát tuyệt đối việc xuất nhập cảnh qua các tuyến biên giới, cửa khẩu, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép cũng như việc quản lý cư trú của người nước ngoài, phát hiện kịp thời người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn đã góp phần giữ vững an ninh biên giới, trật tự trên địa bàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang