Thêm một người tử nạn trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây

Thứ Bảy, 16/03/2019 09:38

|

(CAO) Chỉ trong vòng bốn ngày, trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đoạn qua Q.2 (TP.HCM) đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết.

Tới 2h sáng nay (16-3), Công an Q.2, TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông làm một người chết.

Nạn nhân tử vong tại hiện trường
Xe máy vỡ nhiều bộ phận sau cú tông
Khu vực xảy ra vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h hôm nay một người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy xe tay ga trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây theo hướng từ nút giao An Phú về Q.9.

Khi đến đoạn dẫn xuống đường Đỗ Xuân Hợp (thuộc P.An Phú, Q.2) thì tông vào thanh sắt của biển báo giao thông.

Cú tông mạnh làm người đàn ông ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Nhận thông tin, Công an Q.2 có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn.

Trước đó ít ngày, ở bên phía đối diện vị trí này cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết, khi người đàn ông chạy xe máy tông vào cục bê tông do ngành giao thông đặt trong phần đường dành cho xe máy trên đường dẫn cao tốc để ngăn không cho ô tô đi vào làn đường này.

Vụ tai nạn đã khiến nhiều người bức xúc khi cho rằng cơ quan chức năng đã đặt những cục bê tông trên đường chẳng khác nào giăng bẫy giao thông, dẫn đến cái chết tức tưởi của người đàn ông.

Sau khi dư luận phản ứng, đơn vị quản lý đoạn đường đã cẩu những cục bê tông này đi.

Di dời dải bê tông gây tai nạn chết người trên cao tốc
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang