Lễ động thổ hạng mục công trình xây dựng cầu An Hảo

Thứ Tư, 30/12/2015 14:07  | Thể Trịnh

|

(CAO) Sáng ngày 30-12, tại bến phà An Hảo (đường Trần Quốc Toản, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã diễn ra buổi lễ động thổ hạng mục công trình xây dựng tuyến nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 với Quốc lộ 1K và cầu An Hảo thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu theo hình thức hợp đồng BOT.

Đến tham dự buổi lễ có lãnh Đạo Tỉnh, Ban ngành, Trung ương và các đơn vị đầu tư, thi công cùng nhiều báo đài đến đưa tin buổi lễ… Theo đó qui mô thiết kế cầu An Hảo chiều dài cầu: 475,5m, tổng bề rộng: 23,0m. Bao gồm 4 làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, dải phân cách cứng giữa hai cầu, hai dải an toàn và hai lề đường đi bộ và lan can hai bên.

Đồng chí Đinh Quốc Thái chủ tịch UBND Tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Các vị đại biểu bấm nút động thổ hạng mục công trình đầu tiên

Sau phần phát biểu và chúc mừng năm mới của lãnh đạo địa phương, các vị đại biểu nêu tên đã lên bấm nút để động thổ hạng mục công trình. Được biết, công trình thi công trong 18 tháng, nhằm giải quyết nhu cầu đi lại, giảm tải giao thông cho các tuyến đường đi qua TP.Biên Hòa - Đồng Nai.

Nhiều báo đài tác nghiệp, đưa tin trong buổi lễ

Người dân địa phương sống gần khu vực bến đò An Hảo đều vui mừng, háo hức đón tiếp các vị khách quý và đại biểu về động thổ hạng mục công trình. Nhiều người mong mỏi dự án sớm hoàn thành để được đi qua cây cầu mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang