Tìm nạn nhân mất tích vụ cháy tàu chở xăng dầu trên sông Đồng Nai

Thứ Ba, 24/03/2020 10:33  | Thể Trịnh

|

(CAO) Sáng 24-3, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cùng đội cứu nạn cứu hộ PCCC Công an tỉnh vẫn đang phong tỏa hiện trường, tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ cháy nổ tàu chở xăng dầu.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy tàu HD06:
Lực lượng PCCC Công an tỉnh Đồng Nai sau khi dập lửa tại hiện trường.
Hai thi thể mắc kẹt bên trong buồng lái đã được lực lượng chức năng đưa ra bên ngoài.
Bên trong buồng lái nơi xảy ra vụ cháy tàu HD06.

Như CAO đã thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 tối 23-3, tại khu vực cảng ICD Biên Hòa (địa phận P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên sau khi trên tàu HD06 xảy ra tiếng nổ lớn, khu vực đầu tàu bùng cháy dữ dội.

Vụ cháy xảy ra gần 3 tiếng đồng hồ mới được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, toàn bộ phần đầu tàu bị cháy đen, 2 người tử vong tại chỗ và 1 người văng xuống sông Đồng Nai mất tích.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý cảng ICD đã nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận vụ việc.

Đến 9 giờ sáng ngày 23-3, chiếc tàu bị nạn đã được lực lượng chức năng lai dắt vào khu vực cập cảng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, cũng tại khu vực này đã từng xảy ra vụ chìm tàu chở axit vào ngày 18/11/2018.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ PCCC Công an tỉnh Đồng Nai tìm kiếm nạn nhân mất tích vào sáng 24-3.
Khu vực cảng nơi xảy ra vụ cháy.

Trưa cùng ngày, Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo nhanh thông tin vụ cháy tàu thủy chở xăng số hiệu LA-073.86 tại cảng ICD ở KCN Biên Hòa.

Qua công tác xác minh danh tính bước đầu, được biết vào lúc 16 giờ ngày 23-3, tàu thủy chở xăng mang số hiệu LA-073.86 do anh Trần Văn Bin (SN 1989, ngụ tỉnh Long An) làm thuyền trưởng cùng với 4 thuyền viên gồm: anh Trần Văn Huy (SN 1982), Ngô Hoàng Giang (SN 1985), anh Phan Văn Đồng Em (SN 1982), anh Phạm Khắc Tiệp (SN 1961) cập bến sông ICD tiến hành bơm xăng từ tàu thủy lên xà lan số hiệu VR 19059649.

Khi việc bơm xăng kết thúc, tàu ra giữa sông Đồng Nai neo đậu thì xảy ra vụ việc. Trong lúc kiểm tra máy tàu trong buồng lái thì phát ra tiếng nổ lớn.

Hậu quả vụ cháy đã khiến 2 nạn nhân tử vong chưa xác minh được danh tính, 1 người mất tích. Anh Giang cùng với anh Tiệp may mắn thoát nạn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang