6 người Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu cá tại Hàn Quốc

Thứ Ba, 19/11/2019 18:19  | Thanh Hoà

|

(CAO) Cảnh sát biển Hàn Quốcvừa phát đi thông báo, vào khoảng 7h05 sáng 19/11, một đám cháy đã bùng phát trên tàu cá Tong Yeong tải trọng 25 tấn đang hoạt động cách đảo Chagwi, 76 km về phía tây.

Trên tàu có 12 người, trong đó có 6 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam. Lực lượng tuần duyên tại đảo Jeju nhận được thông tin lúc 7h22 và ngay lập tức đã phái các đội cứu hộ tới hiện trường. Lực lượng cứu hộ cho biết không thể tiếp cận tàu cá vì lửa cháy rất lớn. Đến 9h40, chiếc tàu đánh cá bị chìm và lật úp với phần đuôi tàu nổi lên trên. 10h21, lực lượng cứu hộ phát hiện 1 người bị trôi dạt nghi là thuyền viên của con tàu. Người đàn ông bất tỉnh do đuối nước đã không thể qua khỏi trong khi đang trên đường tới bệnh viện.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, người này được xác định là thủy thủ người Hàn Quốc có tên là Kim Mo. 11 người còn lại vẫn mất tích.

Công tác tìm kiếm cứu nạn được gấp rút triển khai với 4 máy bay trực thăng, 1 máy bay cánh bằng, 7 tàu tuần tra của lực lượng cảnh sát biển; ngoài ra còn có 1 tàu và 1 máy bay của lực lượng Hải quân Hàn Quốc. Tuy nhiên tình hình thời tiết tại đây đang gây cản trở cho hoạt động cứu hộ cứu nạn, sóng cao trên 3m và gió rất mạnh. Lực lượng cứu hộ đã 3 lần xâm nhập vào phía đuôi tàu nhưng không tìm thấy thêm thành viên nào của thủy thủ đoàn nên các thợ lặn tiếp tục tìm kiếm phần thân tàu bị chìm dưới nước.

Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết Cảnh sát biển nước này, sáng 19/11, đã thông báo danh tính và số hộ chiếu của các thuyền viên Việt Nam mất tích trên tàu gồm: Nguyễn Văn Công (sinh năm 1987), Nguyễn Ngọc Lợi (sinh năm 1995), Nguyễn Tiến Ninh (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Thủy (sinh năm 1994), Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Viễn (sinh năm 1974).

Bình luận (0)

Lên đầu trang