Người phụ nữ bị tàu hoả tông văng nhiều mét, tử vong

Thứ Sáu, 29/12/2017 09:15  | Chi Lê

|

(CAO) Theo người chứng kiến, thấy tàu hoả chạy tới, người phụ nữ 44 tuổi được cho là lao ra đường ray và bị tông văng nhiều mét dẫn đến tử vong.

Khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 29-12, tàu SNT9 lưu thông hướng từ ga Sóng Thần về ga Bình Triệu, TP.HCM. 

Đến Km1716 + 200 (đoạn gần giao lộ Hiệp Bình - Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức, TP.HCM) thì tông trúng bà Nguyễn Thị Em (44 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức). Bà Em bị tàu hoả kéo lê nhiều mét, tử vong.

Sau khi tai nạn xảy ra, đoàn tàu dừng lại để giải quyết hiện trường. Lực lượng CSGT, Công an Q.Thủ Đức cũng có mặt điều tra nguyên nhân.

Một số nhân chứng cho hay, nạn nhân cùng chồng sửa xe tại giao lộ Hiệp Bình - Kha Vạn Cân đã lâu. Sáng nay, khi thấy đoàn tàu chạy tới, bà Em được cho là lao ra đường ray và dẫn đến vụ việc trên.

Đến hơn 8 giờ 30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang