Nhảy xuống ôtô tránh tàu hỏa, một bé trai bị xe cán tử vong

Thứ Tư, 25/05/2016 10:18  | Văn Tình

|

(CAO) Khi ôtô đi trên đường dân sinh cắt ngang đường sắt, tài xế và một bé trai 14 tuổi thấy tàu hỏa đi tới nên nhảy xuống để tránh tai nạn. Trong lúc vừa nhảy xuống, bé trai bị chiếc xe ôtô mất lái cán lên người tử vong.

Chiều 24-5, ông Phạm Văn Việt, trưởng thôn 5 (xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông, khiến một người tử vong.

Theo ông Việt, trước đó lúc 21 giờ tối 23-5, anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969, trú tại tổ dân phố 19, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) điều khiển xe ôtô mang BKS: 37N-4838, chở theo em Cao Anh Tuấn (14 tuổi, trú xóm 5, xã Gia Phố). Khi đi đến đoạn đường dân sinh cắt ngang với đường sắt thì gặp tàu hỏa đi tới. Anh Hiếu và em Tuấn nhảy xuống khỏi xe ôtô để tránh bị tàu hỏa đâm vào.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Văn Tình 

Tuy nhiên, vừa nhảy xuống đất, chiếc xe ô tô bị mất lái cán lên người Tuấn tử vong rồi tiếp tục lao ra đường sắt thì bị tàu hỏa đâm hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện Hương Khê tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang