Quảng Ngãi:

Nổ mìn đá rơi làm tàu hỏa trật đường ray

Thứ Sáu, 10/07/2015 07:23  | Sự Luân

|

(CAO) Một viên đá nằm giữ đường ray khiến đoàn tàu hỏa không thắng kịp. Ba toa tàu bị trật đường ray và lái tàu bị thương nhẹ.

Theo đó vào lúc khoảng 11 giờ ngày 10-7, Tàu SE4, thuộc Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng chạy tuyến Sài Gòn – Hà Nội, do ông Phương Thanh Sang (quê Bình Định) lái tàu khi đến cung Sa Huỳnh – Đức Phổ, đoạn km 1088 +100 thì phát hiện một cục đá lớn nằm giữa lòng đường sắt.

Đoàn tàu bị trật bánh vì hòn đá nằm giữa đường ray - Ảnh: Sự Luân

Do khoảng cách 60 mét nên không thắng kịp khiến đầu tàu húc tảng đá gây nẩy đầu tàu, bánh trật khỏi đường ray. Ba toa liền kề đầu máy trật khỏi đường ray. Lái tàu bị thương nhẹ. Thùng dầu toa tàu bị bể. Có 500 hành khách trên tàu mắn thoát nạn nhưng tinh thần rất hoảng loạn may.

Nguyên nhân Nguyên nhân vụ tai nạn này được xác định do Công ty THHH xây dựng Đồng Khánh nổ mìn phá đá để xây dựng cầu vượt quốc lộ 1A tuyến tránh đoạn qua xã Phổ Thạnh làm khoảng 1m3 đá rơi xuống đường tàu gây tai nạn trên.

Ba toa tàu bị trật bánh - Ảnh: Sự Luân

Tại hiện trường cho thấy, 3 toa đầu tiên của đoàn tàu đã bị trật hoàn toàn khỏi đường ray. Các toa phía sau đã được kéo về ga Sa Huỳnh. Toàn bộ hành khách trên tàu SE4 đã được chuyển qua những toa không bị trật bánh đưa về ga Sa Huỳnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tìm cách khắc phục thông tuyến tàu hỏa trong thời gian sớm nhất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang