Ô tô 'làm ngơ' khi thấy người té xe nằm bất tỉnh bên đường

Chủ Nhật, 22/01/2017 13:32  | Hữu Vinh

|

(CAO) Mặc dù người dân ra giữa đường phát tín hiệu cầu cứu nhờ chở giúp người bị nạn đi bệnh viện nhưng tài xế vẫn nhấn ga bỏ chạy.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn cho biết, vào khoảng 12 giờ ngày 19-1, anh Lê Hồng Lâm (SN 1980, ngụ xã tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang điều khiển xe mô tô BS: 63B8 - 122.62 lưu thông ngược chiều trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương hướng đi từ ngã tư Đồng Tâm vào vòng xoay cao tốc.

Khi qua địa bàn ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh tiền Giang, anh Lâm bất ngờ mất lái, lao vào hàng rào lưới B40 ven đường, té ngã, bất tỉnh trong tình trạng bị thương nặng ở mặt và đầu.

Lúc này nhiều người dân ở khu vực này (có cả 2 công an viên thuộc xã Tam Hiệp) ra giữa đường giơ tay bắt xe đang lưu thông để nhờ hổ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đột ngột rẽ trái, một người phải đi cấp cứu
 
Nạn nhân bị thương, nằm bên đường
Nạn nhân được xe taxi Mai Linh ghé vào đưa đến bệnh viện cấp cứu

Cùng lúc này, xe ô tô bán tải trờ tới và mở đèn tín hiệu để ghé vào. Nhưng khi lái xe nhìn thấy dưới đường có người bị nạn đang nằm bất tỉnh thì nhanh chóng điều khiển xe bỏ đi.

Rất may 20 phút sau, xe taxi của hãng taxi Mai Linh BS: 63A - 021.11 đang lưu thông trên đường dừng xe lại cùng người dân và công an xã đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang