Ô tô xếp hàng nhiều cây số chờ qua cầu Rạch Miễu

Thứ Tư, 06/02/2019 18:54  | Hữu Vinh

|

(CAO) Do lượng ô tô tăng đột biến vào ngày mùng 2 Tết nên cầu Rạch Miễu bị ùn tắc nghiêm trọng, phương tiện rồng rắn nối đuôi nhau nhích từng chút kéo dài nhiều km chờ qua cầu.

Từ sáng 6-2 (mùng 2 Tết), lượng xe ô tô con và xe khách lưu thông trên QL60 đoạn qua TP. Mỹ Tho, Tiền Giang về các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng… tăng đột biến, phương tiện nối đuôi nhau nhiều km ở hai đầu cầu Rạch Miễu, dài nhất là phía Tiền Giang. CSGT Tiền Giang và Bến Tre phải căng sức điều tiết giao thông giữa cái nắng thiêu đốt.

Ô tô xếp hàng dài chờ qua cầu Rạch Miễu

Khoảng 11 giờ cùng ngày trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm gần 60 phút để giải tỏa phương tiện. Đến hơn 12 giờ cùng ngày giao thông phía bờ Bến Tre đã thông thoáng, riêng phía bờ Tiền Giang xe ô tô vẫn còn nối đuôi nhau gần 3 km, nhích từng chút qua cầu Rạch Miễu. Nhiều xe ô tô lưu thông lấn vào làn xe hai bánh nên phương tiện này phải chạy lên vỉa hè để “thoát thân” rất nguy hiểm.

Tài xế Trần Ngọc Tình (ngụ TP.HCM) điều khiển xe 16 chỗ chở khách từ TP. HCM về biển Thạnh Phú, Bến Tre lắc đầu ngao ngán, anh bị kẹt cách cầu Rạch Miễu khoảng 1 km nhưng hơn 30 phút vẫn chưa thể qua cầu.

Một CSGT thuộc Phòng CSGT Công an Tiền Giang cho biết có lúc CSGT Tiền Giang và Bến Tre phải phối hợp với nhau chặn xe chiều Bến Tre sang Tiền Giang để cho xe lưu thông qua cầu Rạch Miễu 1 chiều để giải tỏa phương tiện ùn ứ kéo dài phía Tiền Giang nhưng cũng không hiệu quả vì cầu hẹp mà lượng phương tiện quá đông.

Đến chiều giờ cùng ngày xe ô tô vẫn con nối đuôi nhau trên 2 km phía bờ Tiền Giang chờ qua cầu Rạch Miễu.

Ô tô nối đuôi nhau kéo dài nhiều km chờ qua cầu
Xe máy cũng chịu cảnh kẹt cứng dưới trưa nắng nóng khiến người lưu thông rất mệt mỏi
Ô tô phải chờ cả tiếng đồng hồ mới qua được cầu
CSGT Bến Tre và Tiền Giang phải phối hợp để điều hòa, giải tỏa ùn tắc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang