Phong tỏa một chiều cao tốc TP.HCM- Trung Lương 1 giờ vì tai nạn

Thứ Sáu, 26/10/2018 22:46  | Hữu Vinh

|

(CAO) Cảnh sát giao thông Tiền Giang phải phong tỏa đường cao tốc TP.HCM- Trung Lương ở chiều đường hướng về Sài Gòn, hướng dẫn cho phương tiện lưu thông ra QL1A vì xe tải chở tôm nổ vỏ lật nằm chắn ngang đường cao tốc.

Theo thông ban đầu vào khoảng 17 giờ 40 chiều 26-10, xe tải BS: 64C-043.24 do tài xế Nguyễn Hoài Linh (24 tuổi, ngụ Trà Vinh) điều khiển, chở tôm sú đang lưu thông trên đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh-Trung Lương, theo hướng từ Tiền Giang về TP.HCM.

Khi đến km 38+300 cao tốc TP.HCM - Trung Lương, thuộc địa bàn xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Long An thì bất ngờ bị nổ vỏ sau phía bên tài xế và lật nhào. Xe tải quay đầu về hướng ngược lại nằm chắn ngang đường. Sau tai nạn tài xế bị xây xát nhẹ, nhưng xe tải hư hỏng nặng, dầu nhớt chảy tràn ra đường.

Sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị quản lý cao tốc và Đội CSGT số 5 - Cục CGGT phụ trách đường cao tốc đã có mặt điều tiết giao thông và giải tỏa hiện trường. Do tôm và dầu nhớt tràn ra đường nên CSGT Tiền Giang phải điều tiết xe ra QL1A, phong tỏa một chiều đường cao tốc hướng về Sài Gòn gần 60 phút. Đến 19 giờ 40 cùng ngày hiện trường mới được giải quyết xong, giao thông trở lại bình thường.

Tài xế xe tải cho biết đang chở tôm sú từ tỉnh Trà Vinh đi chợ đầu mối Bình Điền, nhưng chưa đến nơi thì xe bị nổ vỏ sau rồi chao đảo lật nhào.

Hiện trường vụ tai nạn

Bình luận (0)

Lên đầu trang