TP.HCM: Sắp có cầu bắc qua đảo Kim Cương

Thứ Năm, 07/09/2017 09:04  | Linh Vũ

|

(CAO) Cầu qua đảo Kim Cương dài 291,3m, rộng 22m với 4 làn xe; tổng mức đầu tư là 493 tỷ đồng, hoàn thành trong năm 2019.

Sáng nay (7-9), Sở Giao thông Vận tải TP.HCM tổ chức Lễ khởi công Dự án Xây dựng cầu qua đảo Kim Cương (đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi đến đường Mai Chí Thọ, Q.2).

Cầu bắc qua nhánh sông Giồng Ông Tố, có chiều dài 291,3m; rộng 22m với 4 làn xe. Điểm đầu tiếp nối đường ven sông khu dân cư 30ha P.Bình Khánh (Q.2); điểm cuối thuộc P.Thạnh Mỹ Lợi (Q.2)

Dự án do Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 (Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) làm chủ đầu tư với tổng số vốn 493 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố kết hợp với vốn đóng góp của các doanh nghiệp hưởng lợi từ dự án.

Khởi công 2 cầu vượt ‘giải cứu’ kẹt xe sân bay Tân Sơn Nhất
 

Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2019; trong đó, gói thầu xây lắp phần cầu trị giá 175 tỷ đồng sẽ thực hiện trong 11 tháng.

Đến dự và phát biểu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đề nghị Sở GTVT cùng các đơn vị liên quan theo dõi sát quá trình triển khai dự án, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, hạn chế ảnh hưởng đến người dân các khu vực lân cận.

“Đây là dự án quan trọng, vì vậy công trình phải đảm bảo đúng tiếp độ thi công, nếu rút ngắn được thì tốt, nhưng chất lượng phải đặt lên trên hết”, ông Trần Vĩnh Tuyến nói.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu sẽ hình thành một hướng lưu thông mới cho các loại xe qua hướng Mai Chí Thọ, kết nối với đường Vành đai 2 tới cầu Phú Mỹ; đồng thời góp phần giảm ùn tắc trên đường Đồng Văn Cống và khu vực quanh cảng Cát Lái.

Bình luận (0)

Lên đầu trang