Sau 5 năm hoàn thành, đường tránh Măng Rơi vẫn ngổn ngang

Thứ Sáu, 07/05/2021 21:08

|

(CAO) Đường tránh đèo Măng Rơi được xây dựng từ năm 2010, với tổng kinh phí 543 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016, tuy nhiên từ đó đến nay, sạt lở, hư hỏng nên rất ít phương tiện lưu thông.

Dài khoảng 15km, đường tránh đèo Măng Rơi thuộc quốc lộ 40B (nối huyện Tu Mơ Rông và huyện Đak Tô của Kon Tum) năm nào cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, mặt đường bị đất đá vùi lấp khiến giao thông đi lại khó khăn.

Chưa vào cao điểm mùa mưa nhưng đất đá đã tràn xuống đường tránh Măng Rơi

Hiện sau nhiều lần sửa chữa, khắc phục đường tránh Măng Rơi nhiều đoạn vẫn ngổn ngang đất đá đổ tràn xuống đường. Có đoạn mặt đường bị chia cắt do phải sửa chữa.

Những tảng đá lớn lâu lâu lại rơi xuống đường

Chúng tôi lưu thông hết tuyến đường tránh nhưng chỉ gặp ít chiếc xe máy lưu thông, không một bóng xe ô tô. Hầu như các phương tiện vẫn chọn đi đường đèo Măng Rơi cũ bất chấp quanh co, nguy hiểm.

1 điểm trên đường này bị cắt ngang do sửa chữa

Đường tránh đèo Măng Rơi do UBND huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư, đến năm 2019 đã bàn giao về cho Sở GTVT Kon Tum quản lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang