Sức khỏe 4 nạn nhân vụ xe ben tông xe cấp cứu chở bệnh nhân Covid-19

Thứ Năm, 11/11/2021 11:10  | Nguyễn Yên

|

(CAO) Trong 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn có 1 bệnh nhân đã ra viện, 1 tài xế bị thương khá nặng, chuẩn đoán sốc mất máu, chấn thương ngực kín trái, vỡ thận trái, vỡ lách.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 11/11, Công an huyện Củ Chi, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe cấp cứu và xe ben tại giao lộ Phạm Văn Cội – Bùi Thị Điệt, xã Phạm Văn Cội làm 4 người bị thương vào trưa 10/11.

Theo đó, khoảng 10 giờ 45 ngày 10/11, xe cấp cứu của Bệnh viện Dã chiến Củ Chi do Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp quản đang vận chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng trên đường chuyển viện cấp cứu từ Bệnh viện Dã chiến Củ Chi sang Bệnh viện Hồi sức COVID.

Trên xe gồm có tài xế, bệnh nhân K.V.L (37 tuổi) đang thở máy và 3 nhân viên y tế đi cùng thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, theo dõi bệnh nhân.

Khi đến giao lộ Phạm Văn Cội – Bùi Thị Điệt, xe cấp cứu bất ngờ bị xe tải đâm mạnh vào phần hông xe tại vị trí đường cắt ngang.

Sau tai nạn, tình trạng của bệnh nhân ổn định, không bị ảnh hưởng bởi tai nạn và đã được Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi điều động một xe cấp cứu khác vận chuyển an toàn đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Về phía 4 nhân viên bệnh viện, tài xế lái xe cứu thương Phan Thành Minh Nhựt (45 tuổi) bị chấn thương rất nặng, sốc mất máu, chấn thương ngực kín trái, vỡ thận trái, vỡ lách, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện huyện Củ Chi, sau đó chuyển Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị; bác sĩ Hồ Phạm Minh Tâm (28 tuổi) được chẩn đoán gãy xương bàn ngón 5 bàn tay phải (hiện đã cho về); điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Loan (30 tuổi) gãy xương vai trái; điều dưỡng Thái Tuấn Phú (32 tuổi) theo dõi chấn thương ngực kín.

Bình luận (0)

Lên đầu trang