Tại nạn trên đèo Bảo Lộc, 4 người một gia đình thương vong

Thứ Năm, 25/02/2021 11:00

|

(CAO) Sáng 25/2/2021, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Đạ Huoai đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 16h 45 phút ngày 24/2 tại đèo Bảo Lộc (TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng) .

Thời điểm trên, ô tô BS: 60A – 591.78 do ông Lê Văn Quân (40 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) điều khiển, chở theo vợ là bà N.T.D (40 tuổi) cùng 2 con nhỏ L.T.L.A (14 tuổi) và L.T.H (7 tuổi), đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt - TP.HCM.

Đến khúc cua gắt tại vị trí có tượng đài Đức Mẹ (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng), chiếc xe đã tông trực diện vào lan can bê tông ven đường. Cú tông kinh hoàng khiến chiếc xe con bị tung lên không trung rồi rớt xuống, biến dạng.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến chiếc xe con bị tung lên không trung 

Một số người đi đường và Cảnh sát Giao thông Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) cùng Công an huyện Đạ Huoai đã đưa các nạn nhân đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cháu trai 7 tuổi đã tử vong trên đường tới bệnh viện. 3 người còn lại trong gia đình nạn nhân bị đa chấn thương. Ngay trong đêm đã được chuyển đến bệnh viện ở TP.HCM điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn

Bước đầu, Ban an toàn giao thông huyện Đạ Huoai đã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.

Lực lượng chức năng phối hợp đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Đèo Bảo Lộc có nhiều khúc cua cùi chỏ, cua gắt, đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Các tài xế đi qua cần cẩn trọng.

Đầu xe ô tô con vỡ nát sau vụ tai nạn thương tâm

Bình luận (0)

Lên đầu trang