Tài xế xe 7 chỗ tông chết người, kéo lê xác gần 600m

Chủ Nhật, 01/10/2017 12:46  | Hữu Vinh

|

(CAO) Sau khi tông chết người, lái xe 7 chỗ không dừng lại mà bỏ chạy với tốc độ cao, kéo lê xác nạn nhân bị vướng dưới gầm xe gần 600 mét.

Xác nạn nhân nằm dưới gầm xe

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 30-9, trong lúc chị Nguyễn Thị Kim Liên (39 tuổi, ngụ đường Lý Thường Kiệt, P.6, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe mô tô BS: 63V5 - 4377 dừng sát lề trên đường Lý Thường Kiệt (đoạn thuộc P.5, TP.Mỹ Tho) theo hướng Trung Lương vào nội ô TP.Mỹ Tho, thì bị xe ô tô 7 chỗ BS: 51F - 921.21 do Nguyễn Đông Phúc (28 tuổi, ngụ đường Bàu Cát 6, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM) điều khiển với tốc độ cao cùng chiều tông trúng.

Cú va chạm mạnh làm chị Liên té xuống đường, bị xe 7 chỗ cán qua người tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao rẽ vào đường Lê Văn Phẩm, mặc cho xác nạn nhân bị vướng dưới gầm.

Chiếc xe gây tai nạn
Tàu hỏa kéo lê xe máy khiến một người tử vong tại chỗ
 

Phát hiện sự việc, người dân dùng xe mô tô đuổi theo gần 600 mét mới chặn được xe này lại và bắt tài xế ra ngoài. Một nhân chứng cho biết, khi bị chặn dừng xe, tài xế cố thủ nên bị người dân lôi xuống đường, lúc này tài xế mới biết kéo lê xác nạn nhân dưới gầm xe.

Do quá bức xúc nên nhiều người xông vào hành hung tài xế, nhưng may mắn Cảnh sát 113 kịp thời có mặt giải cứu tài xế, đưa về công an TP.Mỹ Tho phục vụ điều tra.

Tại hiện trường ban đầu của vụ tai nạn, xe mô tô của nạn nhân cày hàng chục mét trên đường, hư hỏng, nằm sát lề đường. Vì nạn nhân bị kẹt cứng dưới gầm xe ngay bánh sau nên hàng chục người dân đã cùng nhau nhấc bổng xe 7 chỗ lên mới đưa được xác ra ngoài.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Nhiều người dân bức xúc đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ xem tài xế này say rượu hay phê ma túy mà có hành động bỏ chạy sau khi gây TNGT và kéo lê xác nạn nhân trên đường dã man như vậy.

Hiện, công an TP.Mỹ Tho đang điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang