Vụ xe tải tông chết 5 người: Tài xế khai do hỏng phanh

Thứ Tư, 24/07/2019 12:51  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Cơ quan CSĐT đã tạm giữ lái xe trong vụ tai nạn thảm khốc trên "cung đường đen" quốc lộ 5 đoạn chạy qua huyện Kim Thành, Hải Dương.

Ngày 24-7, Đại tá Nguyễn Thái Điệp - Trưởng Công an huyện Kim Thành cho biết, đã tạm giữ hình sự Hoàng Xuân Hoàng (26 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại xã Cộng Hòa khiến 5 người tử vong.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế này. Kết quả không phát hiện nồng độ cồn trong khí thở, tài xế cũng âm tính với chất ma túy. Tại trụ sở công an, tài xế sinh năm 1993 khai do xe tải bị hỏng phanh nên anh ta chủ động điều khiển ép ôtô vào dải phân cách giữa để giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn giao thông.

Trước đó, vào ngày 23-7, tại quốc lộ 5 địa phận xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 7 người tử vong.

Ngày hôm qua, liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông khiến 7 người tử vong trên QL5 đoạn qua huyện Kim Thành.

Đáng nói, riêng hai vụ tai nạn giao thông cùng một địa điểm đã cướp đi 6 sinh mạng. Theo đó, vào khoảng 4 giờ ngày hôm qua, một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô với người đi tập thể dục khiến người đàn ông đi tập thể dục tử vong.

Sau đó ít phút, 5 người khác sang đường ở gần vị trí này bị xe ô tô xe tải mang BS: 29H-150.97 (thuộc Công ty TNHH Tiếp Vận Việt, địa chỉ tại đường Tôn Đức Thắng, Q.Đống Đa, Hà Nội) do Hà Văn Hoàng (SN 1993, trú huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng, do không làm chủ được tốc độ đã đâm vào khu vực lối mở sang đường có nhiều xe máy và người đang chờ sang đường. Hậu quả khiến 5 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương, nhiều xe máy và xe tải hư hỏng nặng.

Thời gian qua, liên tiếp những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại quốc lộ 5 đoạn chạy qua huyện Kim Thành đã biến cung đường này thành cung đường "đen" đối với người lưu thông tại đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang