Tăng tốc làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe

Thứ Năm, 08/08/2024 14:12  | Nguyên Ngọc

|

(CATP) Luật Trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 với hàng loạt quy định mới liên quan đến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Đề án 06 trong đó có nội dung làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe (GPLX), tích hợp, xử phạt lỗi vi phạm trên VNeID được xem là đột phá để nâng cao công tác quản lý, bảo đảm trật tự ATGT trong giai đoạn hiện nay.

Tích hợp giấy phép lái xe lên VNeID: Nhiều lợi ích

Mới đây, tại cuộc họp sơ kết 6 tháng năm 2024 triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Bộ Công an đẩy mạnh đối soát, làm sạch dữ liệu GPLX. Cùng với đó, nhanh chóng hoàn thành và tích hợp GPLX lên VNeID để phục vụ công tác quản lý, giám sát, kiểm tra của lực lượng chức năng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho lái xe, người dân, phòng, chống hiệu quả tai nạn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải cũng xác định triển khai các nội dung được giao tại Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của đơn vị.

Theo báo cáo của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, trong thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) hoàn thành đối soát để làm sạch dữ liệu GPLX. Tính đến tháng 6/2024, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành đối soát dữ liệu GPLX với 34,9/36,2 triệu GPLX (đạt tỷ lệ 96,4%) có kết quả trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng với đó, 1,3/36,2 triệu GPLX (đạt tỷ lệ 3,6%) có kết quả chưa trùng khớp. Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành tích hợp thành công trên 12.447.020 hồ sơ GPLX lên VNeID.

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm

Đánh giá về những giá trị mang lại từ việc "đẩy" GPLX lên VNeID, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, thông tin giấy tờ trên tài khoản định danh VNeID sẽ có giá trị như bản giấy. Người dân, lái xe chỉ cần xuất trình giấy tờ trên VNeID thay thế cho bản giấy khi CSGT cũng như lực lượng chức năng kiểm tra. Việc này giúp người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi tham gia giao thông, cơ quan chức năng cũng tiết kiệm chi phí in ấn. Qua kiểm tra trên môi trường điện tử về GPLX sẽ giúp lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng xác định kiểm soát đúng người, tránh giả mạo giấy tờ.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn và tuyên truyền pháp luật, Cục CSGT, Bộ Công an đánh giá, việc tích hợp và đồng bộ GPLX lên VNeID còn giúp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng và chính người dân. Hiện Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm GPLX. Khi người dân vi phạm lỗi giao thông, qua ứng dụng VNeID, người dân có thể tiến hành nộp phạt trực tuyến, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, gia tăng hiệu quả công việc và phòng, chống tai nạn giao thông trên đường.

Giải quyết nhanh những "điểm nghẽn"

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an, Thư ký Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ cho biết: Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ và Tổ Công tác triển khai đề án đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc đối soát, làm sạch dữ liệu GPLX; cập nhật kịp thời dữ liệu về cấp mới, cấp đổi, bảo đảm dữ liệu GPLX "đúng, đủ, sạch, sống" để người dân có thể sử dụng GPLX trên ứng dụng VNeID thay cho việc mang theo GPLX khi tham gia giao thông và phục vụ việc xử lý vi phạm hành chính.

Tuy nhiên thực tế còn nhiều GPLX không thời hạn, được cấp từ trước năm 1995 và từ tháng 8/1995 đến tháng 12/2012 dữ liệu của người lái xe không đầy đủ hoặc không có hoặc thiếu thông tin dẫn đến việc không thể hiển thị hoặc hiển thị không chính xác. Hiện nay, vẫn còn chưa đối khớp được 1,23 triệu bản ghi GPLX với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các bản ghi chưa sạch đang nằm trong cơ sở dữ liệu của cả 63 Sở Giao thông Vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam. Đối với những trường hợp này, Cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng quy trình xử lý thông tin, hình ảnh GPLX trên ứng dụng VNeID và đưa ra giải pháp để phối hợp triển khai thực hiện với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Hiện Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Tổ Công tác triển khai Đề án 06 chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải các địa phương trên cả nước làm sạch 1,23 triệu bản ghi dữ liệu GPLX chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với làm sạch trên 20 triệu bản ghi GPLX môtô không thời hạn làm bằng vật liệu giấy bìa, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp xử lý thông tin hình ảnh GPLX trên ứng dụng VNeID. Đặc biệt, chú ý làm sạch ngay từ khâu đầu vào khi công dân đăng ký học lái xe. Hiện nay, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ và Bộ Công an đã hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương gần 50 mô hình ứng dụng chuyển đổi số từ Đề án 06 trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đem lại kết quả rất lớn.

Với mô hình ứng dụng số 17 đó là triển khai thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đang triển khai nhằm tạo điều kiện cho người dân sử dụng CCCD khi đăng ký học lái xe cũng như kiểm tra thông tin chính xác của các học viên trong quá trình học, thi. Việc này sẽ bảo đảm các thông tin trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ cho công tác "đẩy" thông tin về GPLX lên VNeID sau này được bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống", xây dựng công dân số, xã hội số và Chính phủ số.

Bình luận (0)

Lên đầu trang