Vụ xe khách tông trực diện xe container gần hầm Hải Vân:

Tập trung cứu chữa 11 du khách nước ngoài

Thứ Hai, 18/02/2019 16:47  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông; đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân người nước ngoài.

Chiều 18-2, bác sĩ Lê Đức Nhân – Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, đang tập trung nhân lực, thiết bị, thuốc men để cứu chữa các bệnh nhân trong vụ tai nạn ở gần hầm đường bộ Hải Vân.

Ông Đàm Quang Hưng – Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu thăm hỏi một du khách người nước ngoài đang điều trị tại bệnh viện.

Lúc 12 giờ 10 cùng ngày tại cầu số 2 (km8+760 trên đường dẫn phía Nam hầm đường bộ Hải Vân, đoạn thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), xảy ra vụ tai nạn khi xe khách BS: 43B - 041.56 do tài xế Nguyễn Văn Thái (SN 1974, trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) điều khiển, chạy hướng Bắc-Nam tông trực diện xe container BS: 51C - 602.42 do Đặng Quang Thanh (SN 1961, trú tại Bình Định) điều khiển, chạy hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn xe khách chở 17 du khách nước ngoài đi du lịch, trong đó 11 người bị thương, cùng với hai tài xế.

Sau tai nạn, hai đầu xe hư hỏng nặng, trong đó đầu xe khách nát bét. Đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân ách tắc, ùn ứ nghiêm trọng.

Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng), Công an quận Liên Chiểu và đơn vị quản lý hầm đường bộ Hải Vân cùng các lực lượng chức năng khẩn trương đưa người, phương tiện thiết bị đến hiện trường cứu hộ cứu nạn, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu; tổ chức phân luồng giao thông.

Đại diện chính quyền, các cơ quan ban ngành TP.Đà Nẵng và quận Liên Chiểu đến hiện trường, vào bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ các bệnh nhân.

Nhóm khách người nước ngoài (17 người), trong đó có 7 người Hàn Quốc đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng và Trung tâm cấp cứu Y tế TP.Đà Nẵng cấp cứu, điều trị. Một số người bị chấn thương vùng đầu, vỡ xương hàm, dập đùi, dập chân, tay, hỏng trên mặt…

Nhiều người nước ngoài bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Điều đáng nói, đoạn đường phía Nam hầm đường bộ và trên đèo Hải Vân thời gian qua liên tục xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc.

Vào trưa 8-1-2019, trên đèo Hải Vân, chiếc xe khách chở giáo viên và sinh viên Trường Cao đẳng Kiên Giang đi tham quan thực tế thì bị lật khiến 1 sinh viên tử vong và 9 sinh viên khác bị thương. Tại đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, tối 26-1-2019 xảy ra vụ tai nạn khiến 5 người bị thương nặng.

Các lực lượng chức năng nỗ lực điều tiết, phân luồng giao thông ở đoạn đường trên nhưng các vụ tai nạn đáng tiếc vẫn xảy ra. Nguyên nhân chính do lưu lượng giao thông gia tăng quá lớn. Một số tài xế chưa quen đường có địa hình đồi núi ngoằn nghèo, độ dốc cao; chưa tuân thủ các quy định về Luật Giao thông đường bộ…

Đầu xe khách nát bét.
Xe khách tông xe container, ít nhất 13 người bị thương
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang