Quảng Bình:

Tàu cá chìm cách bờ 83 hải lý được kéo vào bờ an toàn

Thứ Hai, 10/07/2017 14:06  | Mạnh Hùng

|

(CAO) Ngày 10-7, tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ (BCH Biên phòng Quảng Bình) cho biết, một tàu cá của ngư dân Quảng Bình trong lúc đang đánh bắt trên biển đã bị chìm được các tàu bạn nghề kéo vào bờ an toàn.

Ngày 29-6, tàu cá số hiệu QB91356TS của ông Trương Linh (trú tại thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) cùng 8 thuyền viên ra khơi đánh bắt ghẹ đỏ ở khu vực Hoàng Sa. Đến ngày 3-7, đang ở cách đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) 83 hải lý trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, do gió Tây Nam to, cộng với sóng lớn đã làm cho tàu rung lắc. Một số đinh bu-lông bị bung ra làm nước tàu tràn vào khoang, sau 4 giờ thì tàu bị chìm.

Nhận được tin báo cứu hộ của tàu cá QB91356TS, các tàu trong tổ đoàn kết đánh bắt gần đó đã nhanh chóng đến ứng cứu, nhưng sóng to nên khó tiếp cận. Các thuyền viên tàu QB 91356TS được đưa lên tàu cá QB91254TS để nghỉ ngơi.

Tàu cá QB 91356TS được các tàu bạn nghề kéo vào bờ

Đến ngày 7-7, con tàu QB91356TS được 3 tàu cá kéo vào bãi tắm Nhật Lệ, tại đây con tàu được bơm phao nâng và bơn nước kết hợp với tàu cá kéo vào bờ.

“Hiện tàu cá đã được kéo lên đà để sửa chữa các hỏng hóc, sau khi xong sẽ tiếp tục lên đường ra khơi đánh bắt khai thác hải sản”- ông Trương Linh cho biết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang