Theo chân CSGT TPHCM "săn lùng" xe quá tải giữa cao điểm

Thứ Năm, 01/06/2023 10:55

|

(CAO) Từ nay đến ngày 20/7, CSGT Công an TPHCM sẽ liên tục tuần tra khép kín địa bàn, tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, xe cơi nới thùng, chở hàng quá trọng tải, quá khổ, vi phạm về tốc độ, lưu thông không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều...

Khuya 31-5, phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM theo chân tổ công tác của Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Công an TPHCM) lập chốt kiểm tra, xử lý xe quá tải, quá khổ lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn giao với đường Tân Kỳ Tân Quý (Q.Bình Tân).

Nhiều phương tiện bị yêu cầu dừng kiểm tra, tuy nhiên chỉ có 1 xe vi phạm. 

Lúc gần 24 giờ, CSGT phát hiện xe tải đang lưu thông hướng về trung tâm thành phố có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng. CSGT yêu cầu xe này tấp vào lề để kiểm tra.

CSGT tiến hành cân tải trọng phương tiện nghi ngờ chở hàng vượt quá tải trọng

Tài xế xuống xe ra sức… năn nỉ cán bộ CSGT bỏ qua việc kiểm tra nhưng không thành. Quá trình kiểm tra tải trọng phương tiện này được thực hiện và kết quả cho thấy ô tô chở quá tải đến 209,38%.

Khi Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm thì tài xế xe tải là P.T.H (34 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) liên tục có biểu hiện bất ổn về tâm lý. Tài xế run bần bật và nói với cán bộ xử lý rằng anh không… biết viết chữ.

Lúc này, cán bộ CSGT liên tục trấn an tài xế, đưa nước cho người này uống để bình tĩnh hơn.

Sau đó khá lâu, tài xế lại nói rằng anh biết chữ nhưng do run quá nên không viết được. Do đó, CSGT đã cho tài xế lăn tay vào kết quả cân trọng.

Quá trình kiểm tra, tài xế không xuất trình được các giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ xe mà chỉ có bằng lái xe.

 CSGT kiểm tra phương tiện

Tài xế còn nhớ nhầm cả nguyên quán của mình. Cụ thể, tài xế khai với CSGT nguyên quán tỉnh Thanh Hoá nhưng trên giấy phép lái xe thể hiện nguyên quán tỉnh Nghệ An.

Trao đổi với phóng viên chuyên đề CATP, tài xế nói: “Ban đầu run quá, mình sợ nên mình khai đại chứ mình biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. Làm nghề cũng mười mấy năm, chưa bao giờ gặp trường hợp bị phạt như thế này. Người ta chất hàng lên xe, công việc của mình là chở rồi khiêng phụ xuống thôi” tài xế H. nói.

Theo cán bộ xử lý, đối với trường hợp này, tài xế sẽ bị phạt 10 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe và bị buộc hạ tải tại chỗ. Bên cạnh đó, chủ phương tiện sẽ bị CSGT xử phạt 19 triệu đồng, bị tạm giữ giấy đăng kí xe và giấy chứng nhận kiểm định xe.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết thời gian qua, thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, BGĐ CATP, lực lượng CSGT CATP đã tập trung xử lý các nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông (TNGT) như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải, đi không đúng phần đường, làn đường quy định..., tình hình TNGT đường bộ được kéo giảm cả 3 tiêu chí so với thời gian trước liền kề.

Từ nay đến ngày 20/7, CSGT Công an TPHCM tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, xe cơi nới thùng, chở hàng quá trọng tải, quá khổ, vi phạm về tốc độ, lưu thông không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều...

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng vi phạm quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng có dấu hiệu phức tạp trở lại (như tuyến Dương Đình Cúc, huyện Bình Chánh), đi vào khu vực cấm, hạn chế khi chưa đến giờ cho phép (tuyến Bạch Đằng, quận Bình Thạnh); ngoài ra, còn để xảy ra tình trạng lập bến, bãi trái phép để đón trả khách (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh); TNGT xảy ra nhiều (tuyến Tỉnh lộ 8, Quốc lộ 50)...

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm TTATGT, Phòng CSGT sẽ phối hợp Công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức bố trí lực lượng TTKS, XLVP khép kín 24/24h trên tuyến, địa bàn, thực hiện đồng bộ, xuyên suốt trong toàn lực lượng, tập trung xử lý các vi phạm: nồng độ cồn, cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ, vi phạm về tốc độ, lưu thông không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều...

Cao điểm sẽ kéo dài từ ngày 20/5 đến 20/7. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang