Tìm thấy thi thể thuyền trưởng tàu Thành Đạt 01

Thứ Ba, 09/08/2016 20:40  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, tàu cá của ngư dân đang trên đường đưa thi thể thuyền trưởng tàu Thành Đạt 01 vào bờ ở khu vực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Chiều nay (9-8), Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III nhận được thông báo từ một tàu cá của ngư dân Bình Thuận cho biết tìm thấy 1 thi thể trôi dạt trên biển nghi là thuyền viên bị mất tích.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tàu cứu nạn SAR 413 tiếp cận được chiếc tàu cá báo tin. Qua kiểm tra, nhận dạng ban đầu, thi thể được xác định là ông Đặng Văn Khuông (56 tuổi, thuyền trưởng của tàu Thành Đạt 01 bị nạn).

Cơ quan chức năng đang khẩn trường tìm kiếm thuyền viên còn lại - Ảnh: minh hoạ

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, tàu cá của ngư dân đang trên đường đưa thi thể thuyền trưởng tàu Thành Đạt 01 vào bờ ở khu vực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Hiện, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đang huy động nhiều phương tiện tìm kiếm thi thể thuyền viên Dương Văn Minh (45 tuổi).

Tàu Thành Đạt 01 bị tàu nước ngoài đâm chìm, 11 thuyền viên rơi xuống biển
 

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 8-8, tàu Thành Đạt 01, trọng tải 3232.8 tấn (thuộc Công ty CP Vận tải biển Hải An - Hải Phòng) chở 2.708 tấn tôn cuộn hành trình từ cảng Quốc tế SSIT – Cái Mép (Phú Mỹ) đi cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Khi đến vị trí 110 07’500 N; 1080 54’300 E cách mũi La Gàn (huyện Tuy Phong) khoảng 11 hải lý về hướng Đông Đông Nam, cách phía Bắc đảo Phú Quý khoảng 34 hải lý va chạm với tàu Guo Shun 21, quốc tịch Micronesia, chở khoảng 4.919 tấn thép phế liệu hành trình từ HongKong đến cảng Phú Mỹ khiến tàu Thành Đạt 01 bị chìm xuống biển.

Sau đó, tàu Guo Shun 21 vớt được 9 thuyền viên. Riêng thuyền trưởng Đặng Văn Khuông và máy 2 Dương Văn Minh mất tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang