Hà Tĩnh:

Cứu thành công 5 thuyền viên bị chìm tàu trên biển

Thứ Năm, 07/04/2016 12:32

|

(CAO) Trong lúc vận chuyển hàng trên biển, chiếc tàu 12 ngàn tấn gặp giông lớn nên bị sóng đánh chìm. Cảng Xuân Hải và lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh nhận được tín hiệu đã kịp thời đưa tàu ra cứu các thuyền viên gặp nạn vào bờ.

Sáng 7-4, ông Đinh Văn Long – Trưởng đại diện Cảng Xuân Hải (Cảng vụ Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cứu thành công 5 thuyền viên bị chìm tàu trên biển Nghi Xuân.

Đại diện Cảng Xuân Hải động viên, thăm hỏi các thuyền viên gặp nạn trên biển

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 tối 6-4, chiếc tàu mang số hiệu HD 1808 do ông Lê Văn Thành (SN 1973) làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên khác (trú ở Thanh Hóa) xuất phát từ Cảng Hòn La (Quảng Bình) vận chuyển hàng ra Cảng Xuân Hải thì bất ngờ gặp giông lớn, sóng đánh chìm tàu.

Lúc này, thuyền trưởng Thành chỉ kịp phát tín hiệu cấp cứu rồi cùng 4 thuyền viên ôm phao nhảy xuống biển.

Nhận được tín hiệu, cán bộ, nhân viên Cảng Xuân Hải phối hợp cùng với lực lượng biên phòng điều 2 tàu lớn tới tiếp cận vị trí các thuyền viên tàu HD 1808 gặp nạn đưa họ vào bờ.

“Lúc được đưa vào bờ, tinh thần của những thuyền viên này rất hoảng loạn, một số người sức đã đuối dần do lạnh nên chúng tôi đã sơ cứu và động viên nên họ dần phục hồi lại. Hiện con tàu 12 ngàn tấn vẫn đang bị chìm ngoài biển, cách đất liền 12 hải lý nên chúng tôi đang tìm phương án trục vớt đưa vào bờ ”, ông Long cho biết thêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang