Vụ xe container kéo đổ hàng loạt cột điện:

Cuộc sống người dân đảo lộn, học sinh nghỉ học

Thứ Năm, 23/05/2019 12:44

|

(CAO) Do có nhiều cột điện bị xe container kéo ngã nên phải mất rất nhiều thời gian lực lượng chức năng mới có thể xử lý xong hiện trường, và bật điện lại cho người dân sinh hoạt.

Tới trưa 23-5, lực lượng chức năng và các nhân viên công ty điện lực vẫn đang tích cực khắc phục hiện trường vụ 9 cột điện bị xe container kéo ngã vào tối 22-5.

Hiện trường vụ cột điện bị kéo đổ hàng loạt vào tối 22-5.

Như đã thông tin, khoảng 21 giờ, xe container BS: 51C-438.97 chạy trên tỉnh lộ 43 hướng từ Bình Dương về TP HCM.

Khi đến cây xăng số 876 tỉnh lộ 43, đoạn qua trường tiểu học Bình Chiểu, Q.Thủ Đức thì ghé vào đổ xăng. Sau khi đổ xăng xong, tài xế cho xe chạy ra đường thì vướng vào dây điện kéo theo 9 cột điện và một trạm biến áp ngã ra đường, dây cáp viễn thông, dây điện sà xuống chắn ngang đường.

Hiện trường vào sáng 23-5 đã được dọn dẹp bớt.

Tới sáng hôm nay, các cột điện bị ngã đã được nhân viên điện lực thu dọn đưa vào lề đường, tuy nhiên hiện trường vẫn ngổn ngang bởi các bó cáp viễn thông, và dây điện.

Lực lượng chức năng P.Bình Chiểu vẫn đang túc trực phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông.

Các nhân viên điện lực vẫn đang tích cực khắc phục sự cố.

Trong hôm nay, học sinh trường tiểu học Bình Chiểu cũng đã được cho nghỉ vì sự cố cúp điện, và cũng đảm bảo an toàn cho các em. Nhiều người nhận định may mắn là vụ việc xảy ra đêm khuya, chứ ban ngày thì không biết sẽ thảm khốc như thế nào.

Các cột điện gãy ngang.

Cũng trong tối qua, hai vợ chồng bán trứng lộn và hàng chục vị khách đã may mắn thoát chết. Thời điểm này, xe bán trứng lộn của hai vợ chồng đặt gần trạm biến áp, khi trạm biến áp và các cột điện xung quanh bị kéo ngã đã đè nát xe trứng lộn, hàng chục người nhanh chân tháo chạy.

Học sinh trưởng tiểu học Bình Chiểu được cho nghỉ vào sáng 23-5.

Hiện một số nhà dân dọc tỉnh lộ 43 đã phải dùng máy nổ để lấy điện cho sinh hoạt, các hộ dân còn lại thì chịu cảnh thời tiết nóng bức lại thêm mất điện.

Hiện vẫn chưa thể xác định được khi nào sẽ có điện trở lại.

Một số hình ảnh:

Trường tiểu học Bình Chiểu phải cho học sinh nghỉ học vì sự cố
Hiện trường bị phong tỏa sáng 23-5.
Một quán cà phê dùng máy nổ để lấy điện.
Dây điện, cáp viễn thông vẫn còn ngổn ngang.
Hai mẹ con người phụ nữ bán trứng lộn thu dọn một số đồ đạc bị đè nát.
Chưa xác định được thời gian có điện trở lại.
Hàng loạt cột điện bị kéo đổ ra đường ở Sài Gòn, mất điện diện rộng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang