Hàng loạt cột điện bị kéo đổ ra đường ở Sài Gòn, mất điện diện rộng

Thứ Năm, 23/05/2019 01:23

|

(CAO) Chiếc xe container vướn vào dây điện, kéo đổ hàng loạt cột điện và trạm biến áp ra đường, khiến mất điện trên diện rộng. Thời tiết nóng bức, người dân không ngủ được nên đã ra đường hóng gió giữa đêm khuya.

Tối 22-5, hàng loạt cột điện trên tỉnh lộ 43 đoạn qua P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM đã bị xe container kéo đổ, gây mất điện trên diện rộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, xe container BS: 51C-438.97 chạy trên tỉnh lộ 43 hướng từ Bình Dương về TP HCM.

Cột điện gãy ngang thân nằm chắn giữa đường.

Khi đến đoạn qua trường tiểu học Bình Chiểu thì kéo vướn vào dây điện. Tuy nhiên tài xế không phát hiện nên tiếp tục di chuyển thêm một đoạn dài.

Clip hiện trường cột điện nằm ngổn ngang trên tỉnh lộ 43:

Hậu quả là hàng loạt cột điện bị kéo đổ nằm ngả nghiêng giữa đường, cùng với đó những tiếng nổ làm cả tuyến đường một phen náo loạn.

Một cột điện gãy búc phần bê tông.

Ghi nhận tại hiện trường, đã có 9 cột điện và một trạm biến áp bị kéo ngã hoàn toàn, một số cột điện bật gốc, số còn lại gãy ngang thân. Dây điện, cáp viễn thông nằm ngổn ngang trên đường. Sự cố còn làm khu vực bị mất điện trên diện rộng.

Chiếc conatiner đã kéo đổ hàng loạt cột điện.

Nhận thông tin, Công an Q.Thủ Đức cùng nhân viên công ty điện lực có mặt xử lý hiện trường. Công an địa phương nhanh chóng phân công lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông.

Một cột điện nằm chắn ngang đường.
Trạm biến áp bị ngã nằm ngổn ngang.

 Theo nhận định của nhân viên điện lực, do có quá nhiều cột điện bị ngã đổ nên vẫn chưa xác định được khi nào sự cố mới khắc phục xong. 

Do thời tiết nắng nóng lại còn mất điện, rất đông người dân đã kéo ra đường ngồi hóng gió trong đêm khuya.

Bình luận (0)

Lên đầu trang