Về miền Tây nghỉ lễ, ô tô xếp hàng dài chờ qua cầu Rạch Miễu

Chủ Nhật, 30/04/2017 06:17

|

(CAO) Lễ 30-4 và 1-5 được nghỉ 4 ngày nên người dân ùn ùn đổ về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ làm cho cầu Rạch Miễu và QL1A quá tải, ô tô nối đuôi nhau xếp thành hàng dài nhiều cây số trên QL60 chờ qua cầu.

Ô tô xếp hàng dài nối đuôi nhau chờ qua cầu Rạch Miễu

Bắt đầu từ trưa ngày 29-4, phương tiện lưu thông trên QL1A tăng đột biến, nhất là đoạn qua ngã tư Đồng Tâm hướng về miền Tây, giao thông bị ùn ứ nhiều cây số. Mặc dù rất đông CSGT và TTGT được huy động căng sức điều tiết nhưng người và phương tiện quá đông lại gặp nút thắt cổ chai ngay cầu Rượu (thuộc địa bàn huyện Châu Thành) nên phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một qua ngã tư này.

Đến chiều cùng ngày, ô tô xếp thành hàng dài trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương đến vòng xoay Thân Cửu Nghĩa. Tương tự ngã tư Lương Phú trên QL1A (thuộc địa bàn huyện Châu Thành) cũng luôn có CSGT túc trực điều tiết giao thông nhưng lượng xe hướng về miền Tây quá đông cũng gây nên tình trạng ùn ứ. Đến 19 giờ cùng ngày CSGT vẫn đang tích cực điều tiết giao thông ở những điểm nóng.

Dòng xe hướng về Miền Tây ùn ứ kéo dài
CSGT điều tiết giao thông ở ngã tư Đồng Tâm

Trên quốc lộ 60 đoạn qua tỉnh Tiền Giang hướng lên cầu Rạch Miễu, giao thông bị ùn ứ nghiêm trọng, ô tô nối đuôi nhau nhiều cây số, nhích từng chút qua cầu, CSGT phải điều tiết ngay dốc cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang cho xe ô tô qua từng tốp để tránh ùn tắc trên cầu.

Theo quan sát của chúng tôi, nguyên nhân do mặt cầu Rạch Miễu quá hẹp, dốc cầu cao nên xe tải và xe container qua cầu rất chậm gây ùn ứ. Sau khi qua được cầu Rạch Miễu thì QL60 và trạm thu phí cầu Rạch Miễu thông thoáng.

Clip giao thông ùn ứ ở cầu Rạch Miễu

Bình luận (0)

Lên đầu trang