Bị phạt nặng vì vi phạm giao thông còn xúc phạm Công an

Thứ Năm, 11/02/2021 10:21  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đỗ xe ô tô tại nơi có biển cấm đậu tại đường phố ở Đà Nẵng, người đàn ông chụp ảnh và đăng tải lên Facebook với nội dung xúc phạm lực lượng chức năng.

Ngày 11-2, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) thông tin, đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng vi phạm Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03-02-2020 quy định về hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Hình ảnh, nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm lực lượng chức trách mà chủ nhân Facebook “Bđs Khanh Tran” đã thực hiện.

Trước đó, ngày 28-1-2020, chủ tài khoản Facebook “Bđs Khanh Tran” bị Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an quận Hải Châu lập biên bản vi phạm hành chính vì đỗ xe tại nơi có biển cấm đỗ ở đường Quang Trung (quận Hải Châu). Biên bản được dán lên phía trước ô tô. Đây là cách làm thông thường, đúng quy định của lực lượng Công an đối với các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, người đàn ông này lại chụp ảnh, đăng tải lên trang Facebook cá nhân với nội dung xúc phạm Công an TP.Đà Nẵng.

Chủ nhân Facebook “Bđs Khanh Tran” được mời đến trụ sở Công an để làm việc. Đối tượng thừa nhận hành vi sai trái và gửi lời xin lỗi đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an quận Hải Châu nói riêng và lực lượng Công an nói riêng.

Căn cứ điểm a, khoản 3, điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ vào ngày 03-02-2020 quy định về hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, Công an quận Hải Châu lập biên bản, ra quyết định xử phạt đương sự 12,5 triệu đồng; và hành vi đỗ xe sai quy định 900 nghìn đồng.

Chủ nhân Facebook “Bđs Khanh Tran” cam kết không tái phạm.

Công an làm việc với chủ nhân tài khoản Facebook “Bđs Khanh Tran”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang