Quảng Ngãi:

Vi phạm giao thông còn gọi đồng bọn đến đánh cảnh sát

Thứ Hai, 27/07/2015 08:14  | Sự Luân

|

(CAO) Chở ba, không đội mũ bảo hiểm nên bị CSGT dừng xe để xử lý. Thay vì chấp hành thì Lê Đức Anh lại gọi đồng bọn đến và dùng hung khí tấn công lại lực lượng thực thi công vụ để tẩu thoát.

Ngày 27-7, Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết vừa bắt đối tượng Lê Đức Anh (22 tuổi, ngụ xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Lê Đức Anh làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Sự Luân

Trước đó, tổ công tác cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đoạn Quốc lộ 1A thuộc xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, phát hiện Lê Đức Anh điều khiển xe máy chở 2 thanh niên ngồi sau đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi dừng xe kiểm tra giấy tờ, Lê Đức Anh cản trở việc thi hành nhiệm vụ của lực lượng CSGT. Đồng thời gọi điện một số thanh niên khác đến hỗ trợ. Tiếp đó, Lê Đức Anh dùng khúc cây đánh vào người một đồng chí cảnh sát giao thông gây thương tích.

Sau khi tấn công CSGT, Lê Đức Anh cùng đồng bọn bỏ trốn. Vài ngày sau, đối tượng đến Công an huyện Bình Sơn đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an lập hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang