Liên tiếp hai vụ chống người thi hành công vụ

Thứ Hai, 29/06/2015 12:17  | Minh Tiến

|

(CAO) Tối 26-6, tổ công tác gồm 3 chiến sĩ thuộc đội CSGT Bàn Cờ đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một thanh niên chạy xe máy có dấu hiệu sử dụng bia rượu nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, người thanh niên trên không chấp hành mà còn có hành vi nhục mạ, chống đối làm bị thương 1 chiến sĩ CSGT.

Theo đó, tại giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu (P.Đa Kao, Q.1), Tổ công tác thuộc đội CSGT Bàn Cờ thì phát hiện Vũ Minh Nghĩa (31 tuổi, quê Hải Phòng) điền khiển xe gắn máy BKS: 59E1-523.22. Thấy Nghĩa có dấu hiệu sử dụng rượu bia, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy, hàm lượng nồng độ cồn trong máu thanh niên này vượt quá mức nguy định. Khi bị yêu cầu xuất trình giấy, đối tượng Nghĩa không những không chấp hành mà còn có lời lẽ xúc phạm Tổ công tác, đồng thời dùng nón bảo hiểm tấn công gây thương tích đồng chí Trần Thanh Tâm. Hiện Vũ Minh Nghĩa đã được đưa về trụ sở Công an Q.1 để xử lý.

Cũng trong ngày 26-6, Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT - CĐ Q.8 đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiệm. Khi bị phát hiện, các đối tượng tăng ga bỏ chạy.

Đến trước số nhà 821/57 Bình Đông (P.14, Q.8), tên ngồi sau (chưa rõ lai lịch) đã nhảy xuống xe, nhặt mảnh kính vỡ chống trả gây thương tích cho đồng chí Trần Mộng Long. Sau 3 phát súng chỉ thiên nhưng đối tượng vẫn hung hãn tấn công, Tổ công tác bắn tiếp 2 phát súng trúng vai và chân tên cầm lái tên Trương Ngọc Sang (30 tuổi, ngụ P.14, Q.8). Hiện, Sang đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Công an Q.8 hiện đã lập hồ sơ vụ việc và đang truy tìm đối tượng còn lại.

Bình luận (1)

Xử lý quá nhẹ, vì vậy đã thành tiền lệ.

Hai Bình Luận - Thứ Ba, 30/06/2015, 13:33 Trả lời | Thích
Lên đầu trang